Chính thức: Hoãn bốc thăm AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
AFF Cup 2020 qua 2 lần trì hoãn dự kiến sẽ diễn ra cuối năm 2021 nhưng hiện vẫn chưa tìm được nước đăng cai.
AFF Cup 2020 qua 2 lần trì hoãn dự kiến sẽ diễn ra cuối năm 2021 nhưng hiện vẫn chưa tìm được nước đăng cai.
TPO - Ngày 5/8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức thông báo hoãn bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2020.

Theo kế hoạch ban đầu, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Singapore. Tuy nhiên do diễn biến dịch COVID-19, Singapore vừa qua đã siết chặt các quy định kiểm soát dịch.

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth cho biết, AFF vì vậy quyết định hoãn buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Ông Sameth đánh giá cao công tác chuẩn bị của Singapore cho lễ bốc thăm nhưng đồng thời khẳng định, quyết định tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 tại nước này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận, AFF đã thông báo tới các thành viên quyết định hoãn buổi lễ bốc thăm. Theo ông Lê Hoài Anh, AFF hiện chưa xác định thời gian khác để tổ chức buổi lễ. Sau 2 lần trì hoãn, AFF Cup 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, BTC hiện chưa xác định được nước đăng cai cũng như thể thức thi đấu của giải.

Mới đây có tin Thái Lan muốn đứng ra tổ chức AFF Cup 2020 nhưng hiện AFF chưa đưa ra thông tin chính thức. VFF cho biết do đội tuyển Việt Nam tập trung cho Vòng loại cuối World Cup 2022, ít có khả năng Việt Nam đăng cai giải.

MỚI - NÓNG