CHÍNH THỨC: HLV thứ 7 tại Premier League bị sa thải

HLV Mark Hughes đã bị Stoke City sa thải.
HLV Mark Hughes đã bị Stoke City sa thải.
TPO - Thêm một nhà cầm quân nữa bị mất việc tại Premier League mùa giải 2017/2018. Lãnh đạo Stoke City vừa quyết định sa thải HLV Mark Hughes vì kết quả thi đấu bết bát của đội bóng. 

Premier League mùa giải 2017/2018 mới chỉ bước qua giai đoạn một, nhưng hàng loạt nhà cầm quân đã rơi rụng. Mới nhất, cái tên phải xách va-li rời nhiệm sở là Mark Hughes. Theo thông báo mới nhất từ Ban lãnh đạo Stoke City, họ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người xứ Wales này và sẽ nhanh chóng tìm kiếm một vị HLV mới.

“Stoke City xác nhận chấm dứt hợp đồng với Mark Hughes ngay lập tức. Cám ơn những đóng góp của Mark Hughes cho đội bóng trong 4 năm rưỡi hợp tác, điển hình là việc giúp đội bóng 3 năm liên tiếp giành vị trí thứ 9 Premier League. Chúc ông gặp may mắn và thành công trong tương lai. Đội bóng đang ráo riết tìm kiếm HLV mới”, trích thông báo của Stoke.

Mark Hughes bị sa thải ít giờ sau khi Stoke thua sốc đội hạng 3 Anh, Coventry City thuộc vòng 3 Cúp FA. Tại Premier League, Stoke trải qua tình cảnh tồi tệ, không thắng 3 trận gần nhất, trong đó thua 2 và hòa 1, đồng thời rơi xuống vị trí thứ 18 trên BXH, tức là vị trí “cầm đèn đỏ”. Lãnh đạo Stoke City không thể kiên nhẫn hơn nữa và đã buộc phải đưa ra quyết định.

Trước Mark Hughes, đã có 6 HLV ở Premier League mùa giải 2017/18 bị sa thải gồm Frank de Boer (Crysta Palace), Craig Shakespeare (Leicester City), Ronald Koeman (Everton), Slaven Bilic (West Ham), Tony Pulis (West Brom) và Paul Clement (Swansea City). Điểm chung của tất cả là thành tích bết bát của đội bóng do mình dẫn dắt.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, hiện Ban lãnh đạo Stoke City đã nhắm 3 gương mặt có thể thay Mark Hughes gồm Ronald Koeman, Gary Rowett và Martin O'Neil. Trong số này, Ronald Koeman là ứng viên sáng giá nhất khi rất giàu kinh nghiệm và lại rảnh rỗi...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.