Chính thức bay nội địa từ 10/10: Có cả Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, khách phải tiêm đủ vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Chính thức mở lại đường bay nội địa từ ngày 10/10/2021.
Chính thức mở lại đường bay nội địa từ ngày 10/10/2021.
TPO - Tối muộn ngày 8/10, Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bắt đầu thực hiện từ ngày 10/10 (có cả Hà Nội). Hành khách phải đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 (thẻ xanh trên ứng dụng Sức khoẻ điện tử, hoặc PC-COVID, hoặc giấy chứng nhận); mũi tiêm gần nhất trước thời điểm đi ít nhất 14 ngày.

Khác với các dự thảo trước đó, khi Hà Nội từng rất kiên định trong việc hạn chế khách đi lại, lần này Hà Nội quyết định mở lại đường bay tới một số địa phương. Khách đi các chuyến bay trong giai đoạn này phải có "giấy thông hành vắc xin".

Theo quyết định của Bộ GTVT, sau thời gian bay thí điểm 10 ngày (tới hết ngày 20/10), mỗi ngày 38 chuyến bay, bộ GTVT sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, giai đoạn 1, mỗi ngày có 38 chuyến bay, gồm 13 chuyến giữa TPHCM với các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá; tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày cho mỗi đường bay.

Giữa Hà Nội với TPHCM, Đà Nẵng mỗi ngày có 1 chuyến khứ hồi. Riêng đường bay Hà Nội - Cần Thơ sẽ khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giữa Đà Nẵng với Cần Thơ, Đắk Lắk mỗi ngày 1 chuyến khứ hồi.

Đường bay Thanh Hoá - Lâm Đồng mỗi ngày 1 chuyến khứ hồi.

Với hành khách được đi máy bay trong giai đoạn này phải đạt các điều kiện: Đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 (thẻ xanh trên ứng dụng Sức khoẻ điện tử, hoặc PC-COVID, hoặc giấy chứng nhận), mũi tiêm gần nhất trước thời điểm đi ít nhất 14 ngày, tối đa không quá 12 tháng; hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh trong 72 giờ. Ngoài ra, khách phải đảm bảo tuân thủ 5K…

Hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

Trường hợp chuyến bay có hành khách, thành viên tổ bay dương tính với SARS-CoV-2: thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.