TP - Báo chí đã làm gì, để lâu lâu lại bắt gặp câu bình phẩm “Ngày xưa đọc báo để lấy kiến thức, nay phải có kiến thức mới đọc được báo”, và thường kèm theo cái icon mặt cười tuôn nước mắt?
TP - Lo con vào lớp 1 chưa đọc thông viết thạo sẽ vất vả, áp lực, nhiều phụ huynh nóng lòng tìm lớp dạy tiền tiểu học cho trẻ. Thậm chí, một số phụ huynh có con học lớp 1 năm nay nhưng “đuối” quá cũng đã tìm gia sư riêng.
TP - Chính tả tiếng Việt đang rối loạn. Nói về điều này thì phải cần một câu chuyện dài. Ở đây chỉ xin tạm nêu một số trường hợp gây phân vân hiện nay. Chắc chắn sẽ có nhiều người nối dài danh sách này.
Theo PGS Phạm Văn Tình, quy định chính tả hiện tại về tên riêng, tên địa lý nước ngoài, tiếng dân tộc đang làm phức tạp vấn đề, mất thời gian của người học
Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của 18 sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh trường ĐH Tây nguyên mới nhận hôm 10/10 bị ghi sai chính tả. Theo đó, dòng tiếng Anh ở chỗ xếp loại tốt nghiệp ghi thừa một chữ “r” (verry good thay vì very good).
TP - Chính tả những năm 1970-1980 quy định rằng chỉ có mấy danh từ chung cần viết hoa: chữ Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, chữ Bác là chỉ Bác Hồ, chữ Người là cũng để nói về chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thôi.
TPO - Sáng nay, 31- 5, Festival truyện tranh lần 3 khai mạc tại Hà Nội. Nhiều khách tham quan phát hoảng khi chình ình một "thảm họa chính tả" đập vào mắt.