Chính quyền Ukraine kêu gọi công dân sơ tán khỏi Bakhmut ngay lập tức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Irina Vereshchuk kêu gọi dân thường sơ tán ngay lập tức khỏi Bakhmut – khu vực đang xảy ra giao tranh khốc liệt.

“Tôi kêu gọi những thường dân vẫn đang ở Bakhmut hãy sơ tán ngay lập tức”, bà Vereshchuk viết trên Telegram ngày 17/2.

Theo Phó Thủ tướng, hiện còn khoảng 6.000 thường dân vẫn đang bám trụ ở thành phố miền Đông này. Một ngày trước đó, phía Ukraine đã đưa các tài liệu lưu trữ từ cơ quan hành chính địa phương đi nơi khác.

Giao tranh ở Bakhmut đang diễn ra rất quyết liệt. Theo Tass, các lực lượng Nga đã chặn ba trong số bốn con đường được lực lượng Ukraine sử dụng để nhận quân tiếp viện và đạn dược. Nhưng phía Ukraine đang chuyển thêm lực lượng dự bị đến khu vực này.

Chính quyền Ukraine kêu gọi công dân sơ tán khỏi Bakhmut ngay lập tức ảnh 1

Vị trí Bakhmut. Đồ họa: BBC

Ngày 16/2, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk – Denis Pushilin tuyên bố các lực lượng Nga đã giành được các vị trí trên cao quan trọng gần Bakhmut.

Cùng ngày, Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu công ty quân sự Wagner (Nga) cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các lực lượng Nga có thể sẽ giành quyền kiểm soát Bakhmut vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Công ty Wagner hiện đang dẫn đầu lực lượng Nga ở Bakhmut.

Theo Eastern Edition, một kênh tin tức địa phương, các lực lượng Ukraine dường như đã cho nổ tung một cây cầu gần thành phố Bakhmut phía Đông, dấu hiệu cho thấy họ có thể đang lên kế hoạch rút lui khỏi khu vực này.

Nhiều tờ báo nhận định Điện Kremlin có vẻ đang tập trung lực lượng tối đa để giành quyền kiểm soát Bakhmut trước khi xung đột cán mốc một năm vào ngày 24/2.

Một chiến thắng của Nga ở Bakhmut sẽ mang lại động lực cho Điện Kremlin sau nhiều tháng “giậm chân tại chỗ” và sẽ là bàn đạp để giành hai thành phố lớn tiếp theo do Ukraine kiểm soát.

Các lực lượng Nga hiện đang chiếm giữ các khu vực ở phía Bắc và phía Nam của Bakhmut, đồng thời cố gắng áp đảo các lực lượng Ukraine bằng cách không ngừng đổ quân ra tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào đầu tháng 2 rằng quân đội của ông quyết tâm giữ "Pháo đài Bakhmut". Tuy nhiên, theo Washington Post, các quan chức Mỹ đã cố gắng thuyết phục ông ưu tiên chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm giành lại vùng lãnh thổ mà Mỹ coi là quan trọng hơn. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng thời gian là điều cốt yếu vì nguồn hỗ trợ của Washington không phải là vô tận.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.