Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lộ ý đồ chia rẽ Nga và Iran

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách để chia rẽ liên minh quân sự và ngoại giao giữa Liên bang Nga và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tờ The Wall Street ngày 6/2 dẫn nguồn tin từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, mục đích của Washington là giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, và đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông.

“Nếu cần thiết phải chia rẽ Nga và Iran để đạt được những mục tiêu vĩ mô ở Trung Đông, chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu một cách nghiêm túc”, nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Trump khẳng định.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng thừa nhận, chính quyền mới của nước Mỹ không ảo tưởng về nguyện vọng hợp tác của Nga, nhưng cũng không xem Nga là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Do đó, mục tiêu trong kế hoạch của Mỹ, là tập trung chủ yếu vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hiện giới chức Nga và Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG