Đây là thông điệp trong một báo cáo của chính phủ Mỹ hôm thứ Năm.
Cảnh diễn tập cứu nạn nhân động đất tại California hôm 13/11/2008. |
Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Liên bang (FEMA) dự báo, một trận động đất lớn sẽ gây “thiệt hại vật chất thảm khốc và rộng lớn” khắp các bang Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri và Tennessee, nơi có khoảng 44 triệu dân sinh sống.
FEMA nói rằng, nếu động đất xảy ra ở nơi được các nhà địa chất gọi là Khu vực Động đất New Madrid này, sẽ gây ra “những tổn thất kinh tế lớn nhất ở Mỹ vì lý do thiên tai”.
Theo một nghiên cứu, Tennessee có thể là nơi bị nặng nhất. Nghiên cứu này đã tìm cách ước tính tác động của một trận động đất có cường độ 7,7 độ rích te, nhằm giúp chính quyền có hướng đối phó.
Chỉ riêng ở Tennessee, dự tính hàng trăm cây cầu sẽ bị sập, hàng nghìn toà cao ốc bị hư hỏng nặng và nửa triệu hộ dân không có nước.
Các hệ thống vận tải và bệnh viện sẽ bị tàn phá, còn các cơ quan cảnh sát và chữa cháy thì bị hư hỏng.
Khu vực được tiên đoán động đất, vốn thường xẩy ra những trận động đất nhẹ.
Các chuyên gia từ lâu dự báo rất có khả năng xảy ra một trận động đất lớn giống như những trận động đất năm 1811 và 1812. Các trận động đất này đã làm thay đổi dòng chảy của sông Mississippi và làm các chuông nhà thờ ở Bờ biển Đông rung vang, nhưng gây ít tử vong nhờ khu vực thưa dân.
“Dân cư sinh sống ở các khu vực này và các nhà xây dựng nơi đây phải tính cẩn thận hơn đến khả năng xảy ra một trận động đất thảm khốc ở khu vực của họ, và tốt hơn là họ nên chuẩn bị trước” - Người phát ngôn của FEMA, Mary Margaret Walker, phát biểu.
Nguyễn Nga
Theo Reuters