Chính quyền huyện có bao che bãi vàng trái phép?

Lán trại tại bãi vàng 38, xã Phước Hoà, Phước Sơn, Quảng Nam (ảnh chụp ngày 28/4). Ảnh: N. Thành
Lán trại tại bãi vàng 38, xã Phước Hoà, Phước Sơn, Quảng Nam (ảnh chụp ngày 28/4). Ảnh: N. Thành
TPO - Nhiều nghi vấn về việc cty khai thác vàng là của người nhà của một lãnh đạo huyện Phước Sơn (Quảng Nam) nên dù đã hết hạn giấy phép nhưng trong thời gian dài vẫn ngang nhiên khai thác vàng, không thực hiện các thủ tục theo quy định. Trong khi lãnh đạo huyện này khẳng định: "đã vi phạm thì không ông nào đỡ cho ông nào được cả"

Ngày 23/3 báo Tiền Phong có bài “Đột kích' công trường khai thác vàng trái phép giữa rừng Phước Sơn” phản ánh tính trạng khai thác vàng trái phép và quy mô tại bãi vàng 38 (xã Phước Hoà, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Ngay sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng Quảng Nam yêu cầu đóng cửa bãi vàng. Tuy nhiên, dù quá thời gian theo yêu cầu, bãi vàng này vẫn tồn tại và vẫn còn dấu hiệu hoạt động lén lút.

Khai thác, thăm dò vàng không báo cáo sản lượng

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, ngày 25/3, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã có công văn về việc đề nghị thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn. Ngày 30/3, UBND huyện Phước Sơn đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Nguyên Thành Đạt (trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), công ty đang khai thác vàng trái phép tại bãi vàng 38. Tại buổi làm việc, UBND huyện Phước Sơn yêu cầu công ty nghiêm tục thực hiện văn bản của Sở, báo cáo kết quả về UBND huyện và Sở TN&MT tỉnh trước ngày 15/4. “Nếu sau thời gian trên công ty không triển khai thực hiện, huyện sẽ có biện pháp xử lý đối với các tài sản còn lại trên diện tích đất công ty thuê trước đây”, UBND huyện Phước Sơn yêu cầu.

Trong khi đó, đại diện Công ty Nguyên Thành Đạt cam kết thực hiện việc di dời tài sản, máy móc ra khỏi khu vực được cấp phép, hoàn thành xong trước ngày 15/4. Đối với việc lập hồ sơ đóng cửa mỏ đại diện doanh nghiệp này cho rằng: Công ty không đủ khả năng thực hiện nên đề nghị Sở TN&MT, UBND tỉnh Quảng Nam dùng kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trước đây công ty đã ký quỹ nộp vào ngân sách nhà nước để thực hiện!

Ngày 31/3, UBND huyện Phước Sơn đã có báo cáo gửi Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam liên quan đến tình trạng khai thác vàng trái phép như thông tin báo Tiền Phong đã phản ánh.

Chính quyền huyện có bao che bãi vàng trái phép? ảnh 1 Các lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại bãi vàng 38 vẫn còn nhiều. 

UBND huyện Phước Sơn cho biết: Khu vực mà báo phản ánh là diện tích của Công ty TNHH Nguyên Thành Đạt được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép khai thác tại quyết định số 2332 ngày 9/8/2006 và một số quyết định gia hạn khai thác. Đến ngày 1/9/2016 giấy phép khai thác này hết hạn. Công ty này sau đó được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép thăm dò trên diện tích 9,26ha theo quyết định 2906 ngày 14/8/2017 nhưng đến tháng 8/2019 thì hết hạn thăm dò. Tuy nhiên, từ đó đến nay Công ty Nguyên Thành Đạt không thực hiện báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng.

Huyện Phước Sơn cũng cho biết: sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh, ngay trong ngày 23/3, huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện phối hợp với UBND xã Phước Hoà tổ chức kiểm tra truy quét tại khu vực mỏ vàng 38. Tuy nhiên, khi phát hiện đoàn truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép đã bỏ trốn lên rừng. Đoàn truy quét đã phá hủy 6 máy nổ Đông phong, 1 mô tơ điện 20Kv, 1 giàn khoan hơi, đốt phá 6 lán trại.

Để thuận lợi cho việc phát hiện, xử lý đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đối với các doanh nghiệp đã hết hạn được khai thác khoáng sản vàng gốc, UBND huyện Phước Sơn cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT xem xét, cho ý kiến về việc lập thủ tục đóng cửa mỏ đối với các đơn vị đã hết phép khai thác nhưng không tiến hành lập các thủ tục xin phép cấp lại; tiến hành niêm phong các hầm lò đã khai thác, tháo rời máy móc, dây chuyền liên quan đến chế biến, xay tuyển vàng gốc đối với các đơn vị đang chờ lập các thủ tục xin phép trong diện tích đã được cấp phép trước đây.

“Không ông nào đỡ được hết”!

Ngày 28/4/2020, phóng viên Tiền Phong trở lại khu vực bãi vàng 38 để ghi nhận tình hình khai thác vàng tại đây. Theo ghi nhận, tại hiện trường bãi vàng 38, các lán trại vẫn còn tồn tại, không như trong báo cáo của UBND huyện Phước Sơn là đã “đốt phá 6 lán trại”. Trong các lán trại này vẫn có nhiều người ra vào. Thậm chí có các đối tượng tay cầm gậy đứng ra chặn đường, hỏi phóng viên việc: ai dẫn đường vào? Vào đây làm gì?.

Tại “khu vực cấm” được viết nguệch ngoạc trên tường một nhà kho, nhiều thùng phuy dầu, nhiên liệu dùng để vận hành máy móc vẫn còn y nguyên. Trong khi đó, dấu vết bánh xe vận chuyển hàng hoá, nhiên liệu vào bãi vẫn còn mới tinh. So với gần tháng trước, khu vực này chưa có dấu hiệu di dời như cam kết của công ty này.   

Chính quyền huyện có bao che bãi vàng trái phép? ảnh 2 Đường vào bãi vàng 38. 

Một người dân dẫn đường cho phóng viên vào bãi 38 cho biết: Các phu vàng núp trong rừng, chiều tối mới ra khai thác. Bãi dừng nhưng họ vẫn hoạt động lén lút. Không hoạt động thì ô tô chở nhiên liệu vô bãi làm gì?

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết: Huyện làm rất căng đối với việc khai thác vàng trái phép tại bãi 38, nhưng do vừa qua địa phương tập trung phòng chống dịch COVID-19 nên chưa kiểm tra lại cụ thể như thế nào.

“Huyện làm cương quyết, nghiêm túc chỗ này lắm. Do trúng đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID -19, không thì huyện đã làm xong chỗ này rồi. Huyện sẽ xử lý hết, không có bao che ông nào hết”, ông Quảng nói.

Trước nghi vấn, công ty này là của người nhà của một lãnh đạo huyện nên dù đã hết giấy phép nhưng trong thời gian dài vẫn ngang nhiên khai thác vàng, không thực hiện các thủ tục theo quy định?  Ông Quảng cho biết: “Cứ coi biên bản làm việc là sẽ thấy. Ông nào vi phạm thì phải xử lý, không ông nào đỡ chỗ này được hết. Bà con thì cũng phải giữ nết, giữ uy tín, chứ báo chí nói miết ông cũng chết à. Về nguyên tắc, đã vi phạm không ông nào đỡ cho ông nào được cả. Gần đại hội rồi, phải làm nghiêm không có xớ lớ gì hết”.

Phó chủ tịch huyện Phước Sơn cũng khẳng định: Sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 này lực lượng chức năng của huyện sẽ vào kiểm tra lần nữa, kiên quyết dọn sạch và đóng cửa mỏ vàng 38 để phòng tránh những mối nguy rình rập do khái thác vàng trái phép.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.