Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi ngay quy định đối với khách quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản mới nhất về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp ký văn bản số 1576 ngày 14/3 gửi Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Xét đề nghị của Bộ VHTTDL tại văn bản số 805 ngày 12/3 về việc mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi quy định đối với khách quốc tế.

“Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 25 ngày 7/3/2022; gửi Bộ VHTTDL trước ngày 15/3 để tổng hợp, hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi ngay quy định đối với khách quốc tế ảnh 1

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi quy định đối với khách quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức triển khai các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch.

Trước đó, khi góp ý cho phương án mở cửa du lịch từ 15/3, Bộ Y tế đưa ra quy định gây tranh cãi như “ở lại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh’’ và “trong vòng 72 giờ đầu hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú’’. Trong hai báo cáo trình Chính phủ vào 28/2 và 12/3, Bộ VHTTDL đều bảo lưu quan điểm cần cởi mở với khách quốc tế, đối xử bình đẳng như khách Việt.

Chiều tối 15/3, Bộ Ngoại giao và Bộ VHTTDL chủ trì Hội nghị "Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả", có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ VHTTDL; Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đại diện lãnh đạo các địa phương, Sở Du lịch, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các hãng hàng không và đại diện một số cơ quan báo chí ở Việt Nam…

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.