Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu năm nay, đài truyền hình NHK đưa tin hôm nay, 14/7.

Trước đó, ông Abe bị bắn tử vong hôm 8/7 khi đang phát biểu vận động tranh cử ở thành phố Nara (miền Tây Nhật Bản).

Các cuộc thảo luận về tang lễ cấp nhà nước đã được tiến hành sau lễ tang riêng tư của gia đình cố Thủ tướng Abe hôm 12/7.

Theo đài truyền hình NHK, Chính phủ Nhật Bản và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có kế hoạch tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe vào mùa thu năm nay.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tuyên bố sẽ cử phái đoàn đến viếng khi tang lễ được tổ chức.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu ảnh 1

Tang lễ cố Thủ tướng Abe Shinzo được gia đình tổ chức riêng tư vào ngày 11 và 12/7 tại đền Zojoji (Tokyo, Nhật Bản). Ảnh: Bloomberg

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu ảnh 2
Xe chở linh cữu ông Abe đi qua trung tâm Tokyo. Ảnh: Reuters

Trước đó, các phái đoàn từ 80 quốc gia và khu vực, bao gồm cả các tổng thống đương nhiệm của Mỹ và Hàn Quốc đã đến Nhật Bản để dự tang lễ cố Thủ tướng Obuchi Keizo (do Nội các và đảng LDP cùng tổ chức), sau khi ông qua đời do một cơn đột quỵ vào tháng 4/2000.

Tang lễ cựu Thủ tướng Ohira Masayoshi (qua đời năm 1980) cũng do Nội các và đảng LDP phối hợp tiến hành. Kể từ đó, đám tang của các cựu thủ tướng Nhật Bản thường được tổ chức theo hình thức này, với một số trường hợp ngoại lệ.

Trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến, tang lễ cấp nhà nước cho một cựu thủ tướng mới chỉ được tổ chức một lần dành cho ông Yoshida Shigeru, người đã ký Hiệp ước hòa bình San Francisco.

Theo Reuters, Japan Times
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.