Chính phủ Nga tuyên bố tặng xe hơi nhằm khuyến khích người dân tiêm vắc-xin Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Nga tuyên bố tặng xe hơi nhằm khuyến khích người dân tiêm vắc-xin Covid-19
TPO - Thị trưởng Moscow, Nga đang dùng đến các biện pháp tích cực để tạo động lực cho người dân đi tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Theo Reuters, Moscow đã ghi nhận thêm 7.704 ca nhiễm Covid-19 vào Chủ nhật tuần trước. Con số này thể hiện mức tăng bệnh nhân cao nhất tại thủ đô nước Nga trong năm nay, buộc chính phủ phải áp dụng biện pháp các hạn chế và khuyến khích làm việc tại nhà.

Nhằm đẩy nhanh số lượng người được tiêm vắc-xin, thị trưởng Sergei Sobyanin tuyên bố bất kỳ ai trên 18 tuổi tham gia tiêm chủng từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng một chiếc xe hơi. Sẽ có 5 chiếc ô tô trị giá 1 triệu rúp (khoảng 319 triệu đồng) được trao tặng mỗi tuần.

Chính phủ Nga tuyên bố tặng xe hơi nhằm khuyến khích người dân tiêm vắc-xin Covid-19 ảnh 1

Thị trưởng Moscow tuyên bố sẽ tặng 5 chiếc xe mỗi tuần cho những người đi tiêm phòng may mắn

Hiện tại đang có rất nhiều suy đoán về thông tin mẫu xe được tặng. Ứng cửa viên số một sẽ là mẫu xe bán chạy nhất ở Nga Lada Granta với 126.112 chiếc.

Chính phủ Nga tuyên bố tặng xe hơi nhằm khuyến khích người dân tiêm vắc-xin Covid-19 ảnh 2

Lada Granta là mẫu xe có khả năng được trao tặng cao nhất

Bên cạnh đó, Kia Rio giá cả phải chăng cũng đã trở thành một trong những chiếc xe phổ biến nhất tại xứ sở bạch dương. Thương hiệu Hàn Quốc là mẫu xe bán chạy thứ ba vào năm ngoái và thậm chí đã vượt qua Granta để trở thành chiếc xe bán chạy nhất tại Nga năm 2015.

Chính phủ Nga tuyên bố tặng xe hơi nhằm khuyến khích người dân tiêm vắc-xin Covid-19 ảnh 3

Kia Rio cũng được xem xét để xuất hiện trong danh sách phần thưởng

Tương tự với Nga, chính phủ Mỹ cũng đã có động thái thúc đẩy người dân dễ dàng tiếp cận đến vắc-xin hơn. Toyota đang hợp tác với Sở Cứu hỏa Los Angeles để vận chuyển vắc-xin khắp thành bằng các mẫu xe như Sienna, Venza, RAV4 Hybrid và Highlander Hybrid. Tổng thống Biden đã hy vọng có ít nhất 70% người Mỹ được tiêm chủng vào ngày 4 tháng 7.

Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG