Chính phủ Nga giảm 20% biên chế

Chính phủ Nga giảm 20% biên chế
Thông báo của Thư ký báo chí thủ tướng Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, Chính phủ Nga sẽ giảm 20% biên chế trong ba năm, từ 2011 đến 2013.

Theo kế hoạch, trong hai năm 2011 và 2012, Nga sẽ giảm 5% biên chế mỗi năm, còn năm 2013 sẽ giảm 10%. Kế hoạch này sẽ được bắt đầu từ trước tháng tư tới.

Kế hoạch giảm biên chế Chính phủ Nga được thực hiện trên cơ sở sắc lệnh ngày 3 - 1 - 2011 của Tổng thống Dmitry Medvedev về tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước Liên bang Nga nhằm tiết kiệm hơn 43 tỷ rúp (hiện 30 rúp đổi 1 USD).

Trong năm khủng hoảng 2009, Tổng thống Medvedev cũng đã ra lệnh giảm biên chế của Phủ Tổng thống Nga, từ 1.500 người xuống còn 1.400 người.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG