Chính phủ lần thứ 3 chỉ đạo xử lý sai phạm dự án 'Vườn thượng uyển bay'

Khối công trình không phép đồ sộ lúc khai trương
Khối công trình không phép đồ sộ lúc khai trương
TPO - Điểm du lịch canh nông Vườn Thượng uyển bay “mọc” trái phép một cách thần tốc ở trên đèo Mimosa (TP.Đà Lạt) gây xôn xao dư luận hơn 7 tháng qua. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã 3 lần chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ,  xử lý vi phạm.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trong đó yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý dứt điểm các vi phạm tại “Dự án Điểm du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay” theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Lâm Đồng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đầu tư dự án và chịu trách nhiệm về việc các vi phạm không tái diễn, rừng phòng hộ và đất rừng phòng hộ không bị vi phạm.

Trước đó vào ngày 16/3, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Tiền Phong và một số cơ quan báo chí liên quan đến Vườn thượng uyển bay, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Tiếp đó, ngày 6/6, ông Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo rõ vi phạm trong việc xây dựng Điểm du lịch này có gây thiệt hại về rừng hay không, xử lý nghiêm vi phạm.

Chính phủ lần thứ 3 chỉ đạo xử lý sai phạm dự án 'Vườn thượng uyển bay' ảnh 1 Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Như Tiền phong đã có nhiều tin bài phản ánh, mặc dù mới được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý về chủ trương chứ chưa có giấy phép nhưng bà Vũ Thị Ái vẫn cho xây dựng 4 khối công trình với tổng diện tích lên đến 3.547 m2, bao gồm 2 khối nhà quy mô hàng chục phòng lưu trú, 2 cổng trời, 2 cầu nổi trên vườn hoa, 2 mê cung, nhà quản lý điều hành, quán cà phê giải khát, phòng bán vé, bãi đậu xe, hàng rào, cổng bảo vệ, giếng khoan, hồ cảnh quan... Dẫu chưa đủ điều kiện tổ chức kinh doanh, Vườn Thượng Uyển bay vẫn chính thức tiến hành khai trương vào giữa tháng 1 năm nay.

Chính phủ lần thứ 3 chỉ đạo xử lý sai phạm dự án 'Vườn thượng uyển bay' ảnh 2 Một số công trình xây dựng không phép

Sau nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính, UBND Phường 10 và TP.Đà Lạt đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm vào những ngày đầu tháng 5/2020. Thế nhưng, sau đó chủ đầu tư lại xây dựng trái phép một số hạng mục.

Chính phủ lần thứ 3 chỉ đạo xử lý sai phạm dự án 'Vườn thượng uyển bay' ảnh 3 Tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND Phường 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi tái phạm tại Vườn Thượng uyển bay và yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình cũng như tự tháo dỡ ngay các công trình vi phạm.

Do chủ đầu tư chưa tháo dỡ hoàn toàn các công trình vi phạm, tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành tạm ngưng giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án này, cho đến khi cơ quan chức năng xác nhận những sai phạm đã được khắc phục triệt để.

Chính phủ lần thứ 3 chỉ đạo xử lý sai phạm dự án 'Vườn thượng uyển bay' ảnh 4 chưa tháo dỡ triệt để các công trình không phép..
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.