Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ “16 tấn thực phẩm nghi nhiễm độc”

Lô hàng 16 tấn sương sáo bị cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: Minh Đức
Lô hàng 16 tấn sương sáo bị cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: Minh Đức
TP - Liên quan vụ “16 tấn thực phẩm nghi nhiễm độc”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sang Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó Cục An toàn thực phẩm (ATTP)-Bộ Y tế vẫn cho rằng, lô hàng trên cần phải được thông quan theo quy định.

Trao đổi với PV chiều ngày 11/8, ông Trần Việt Hưng, Phó Đội trưởng Đội 4 (Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) cho biết, liên quan đến vụ việc 16 tấn sương sáo nhiễm độc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo Cục Chống buôn lậu chuyển toàn bộ hồ sơ cho Tổng cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm (Bộ Công an) xử lý.


Theo ông Hưng, vụ việc 16 tấn sương sáo mỗi bên cho ra một kết quả, thông tin này đã khiến dư luận không khỏi hoang mang. Để chấm dứt việc các bên tranh cãi, Phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo để làm rõ ngọn ngành của vụ việc.

Ông Hưng nhận định, vụ việc sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu, không đảm bảo chất lượng mà cơ quan chức năng sẽ rà soát toàn bộ hàng hóa hiện đang sản xuất lưu hành trong nước của Cty TNHH Thương mại sản xuất 3K (Cty 3K, phường Âu Lạc, quận Bình Tân, TPHCM). 

Cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng ATTP nói, ngày 29/7, Cục đã có công văn đề nghị Cục Chống buôn lậu sớm giải quyết vụ việc trên. 

Theo ông Phong, về nguyên tắc Trung tâm 3 (TC) đã kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn tức là hải quan phải cho lô hàng trên thông quan theo quy định. Còn hải quan điều tra về việc nhập lậu hay việc khác thì đó là việc của hải quan, ông Phong nói.

Ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TC), Bộ KH&CN, khẳng định: Trung tâm 3 đã làm đúng theo Quyết định 23 của Bộ Y tế về cả người lấy mẫu, thử nghiệm có chứng chỉ và tuân thủ theo đúng quy trình lấy mẫu. 

Theo ông Việt, ngày 23/7, Trung tâm 3 còn kiểm nghiệm lại sản phẩm cho thấy, kết quả kiểm nghiệm tương đối giống với kết quả kiểm nghiệm ban đầu. 

Theo ông Việt mẫu kiểm nghiệm lần 2 được lấy tại mẫu lưu sản phẩm của lần 1, chứ không lấy mẫu mới. Việc có lấy mẫu để kiểm nghiệm lại phải phụ thuộc vào Cục ATTP có chỉ thị Trung tâm 3 hay không, hay chọn trung tâm khác.

MỚI - NÓNG