Chính phủ Campuchia kiện ông Sam Rainsy thêm hai tội danh

Chính phủ Campuchia kiện ông Sam Rainsy thêm hai tội danh
TP - Ngày 26-2, Chính phủ Campuchia chính thức đệ đơn kiện Chủ tịch Đảng SPR, ông Sam Rainsy, lên tòa án thành phố Phnom Penh về hai tội danh.

Đó là giả mạo tài liệu nhà nước và phổ biến những thông tin thất thiệt liên quan tới vấn đề biên giới quốc gia với ý đồ lôi kéo dư luận nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Chính phủ.

Trước đó, ông Sam Rainsy và đảng SRP cho công bố một số tài liệu và bản đồ do Pháp, Mỹ biên soạn và từ Internet hòng vu cáo Chính phủ Campuchia “để mất đất” tại khu vực biên giới giáp Việt Nam.

Bộ trưởng cao cấp Var Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia, tuyên bố Chính phủ Campuchia phản đối nội dung các tài liệu và bản đồ giả mạo do ông Sam Rainsy đưa ra.

Ông Var Kim Hong khẳng định đây là những tài liệu, chứng cứ hoàn toàn giả mạo do Sam Rainsy và SPR tạo dựng, không được Chính phủ Campuchia và quốc tế công nhận.

Theo quy định của luật pháp Campuchia, với hai tội danh mới này, ông Sam Rainsy sẽ phải chịu thêm hình phạt từ 5 đến 15 năm tù giam.

Dư luận báo chí cho rằng nếu ông Sam Rainsy chịu thêm án phạt tù thì sẽ không còn cơ hội tham gia Quốc hội nhiệm kỳ V, được tiến hành bầu cử vào năm 2013.

Đây là lần thứ hai, Chủ tịch SRP bị kiện ra tòa. Ngày 27-1, Tòa án tỉnh Svay Rieng mở phiên xét xử và kết án ông Sam Rainsy hai năm tù giam với các tội danh phá hoại tài sản nhà nước khi tiến hành nhổ các cọc tiêu phân giới cắm mốc của ủy ban biên giới chung Việt Nam-Campuchia và kích động phân biệt sắc tộc. 

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG