Chính phủ Anh vẫn trung thành với trình duyệt IE6

Chính phủ Anh vẫn trung thành với trình duyệt IE6
TPO - Chuyển sang trình duyệt mới tốn rất nhiều thời giờ để làm quen và tốn rất nhiều kinh phí. Đây là lý do chính mà chính phủ Anh vẫn trung thành với trình duyệt Internet Explorer 6 (IE 6) “già cỗi”.

Chính phủ Anh vừa ra tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì việc sử dụng trình duyệt Internet Explorer 6 (IE6) trên các máy tính của các cơ quan công quyền mặc dù trình duyệt này có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.

Chính phủ Anh cho rằng, sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và chi phí sẽ lên rất cao để nâng cấp phần mềm và các chương trình quản lý từ trình duyệt IE6 sang một trình duyệt mới an toàn hơn.

Chính phủ Anh đưa ra tuyến bố này sau khi hơn 6.000 người dùng Internet kêu gọi các cơ quan chính phủ nâng cấp trình duyệt IE6. Chính phủ Anh thông cáo rằng, việc nâng cấp trình duyệt sẽ là “hoạt động rất lớn, gây tốn kém tiền thuế của người dân”.

“Do đó, chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng IE6 và sử dụng những biện pháp khác như tường lửa và phần mềm quét mã độc để tăng cường bảo vệ những người dùng Internet trong các cơ quan nhà nước”, chính phủ Anh ra thông cáo.

Dan Frydman, quản trị cấp cao của một công ty thiết kế website khẳng định: “Trình duyệt IE6 có nhiều lỗ hổng an ninh mạng có thể gây thiệt hài cho người sử dụng. Trong khi đó, các công ty sáng tạo và công ty phần mềm vẫn buộc phải thiết kế những website chạy riêng biệt trên IE6, mặc dù cả nền công nghệ thế giới đã qua giai đoạn này từ lâu.”

“Nhiều công ty phàn nàn các cơ quan chính phủ cần hỗ trợ IE6 bởi vì họ vẫn sử dụng nó, và sẽ không thể xem nội dung trang web hay các dịch vụ mà trong có trình duyệt này”.

IE 6, trình duyệt do Microsoft phát hành, được ra mắt từ năm 2001, đã phải nhận nhiều chỉ trích về lỗi an ninh mạng từ phía các chuyên gia trong ngành, những lỗ hổng này rất dễ dàng cho phép các hacker lợi dụng, kiểm soát máy tính từ xa.

Mặc dù Microsoft cũng khuyến cáo người sử dụng nâng cấp lên trình duyệt mới hơn, đảm bảo an ninh hơn như IE8, tuy nhiên IE8 vẫn chiếm 7,2% thị phần trên thị trường trình duyệt toàn cầu – thậm chí hơn cả trình duyệt Safari của Apple và Opera cộng lại. Nhiều hệ thống máy tính chủ và các website của chính phủ được xây dựng trên nền tảng trình duyệt IE 6.

Nhiều dịch vụ và các website lớn cũng đã “chia tay” với trình duyệt này. Các dịch vụ của Google như trang chia sẻ video YouTube, ứng dụng Google Docs và Google Sites hiện không còn hỗ trợ IE6. Các dịch vụ khác của Google như Gmail và nhiều mạng xã hội khác như Facebook và Digg cũng đã thông báo sẽ dừng hỗ trợ IE6 vào cuối năm nay.

Huy Nghĩa
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.