Chính khách tại Euro 2008

Chính khách tại Euro 2008
TPO - Trên khán đài Euro năm nay, luôn xuất hiện không ít chính khách. Tất nhiên, nhiều người trong số họ xuất hiện trên khán đài không đơn thuần vì mục đích được tận mắt thưởng thức những pha bóng đẹp.
Chính khách tại Euro 2008 ảnh 1

Thủ tướng Merkel tại World Cup 2006

Trúng cử trước – xem bóng đá sau

Euro 2008 không phải là lần đầu tiên bà Merkel xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho đội nhà. Tại World Cup 2006 mà Đức là nước đăng cai, vị nữ Thủ tướng không chỉ tới sân theo dõi trận đấu, mà còn vào phòng thay đồ động viên tinh thần HLV Klinsmann và các cầu thủ.

Năm nay, bà Merkel cũng thường xuyên xuất hiện trên các khán đài Euro. Trong trận Đức gặp chủ nhà Áo ở vòng bảng, bà dắt theo 6 Bộ trưởng tới sân Ernst Happel. Cũng trong trận đấu này, bà còn làm công tác tư tưởng cho Schweinsteiger, người ăn thẻ đỏ ở trận đấu trước đó. Kết quả là ở trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha, kẻ tội đồ đã lập công lớn, ghi 1 bàn thắng và có 2 đường chuyền cho đồng đội lập công.

Ở trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ, người ta lại thấy nữ Thủ tướng xuất hiện tại Basel bên cạnh Chủ tịch UEFA, Plantini. Khi Lahm ghi bàn thắng quan trọng ở những phút cuối cùng, bà đã nhảy lên đầy sung sướng như bao CĐV Đức khác.

Trong khi những lần xuất hiện trên khán đài mang về cho bà Merkel thêm sự ủng hộ của dân chúng thì cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ về lòng nhiệt thành với trái bóng tròn của nữ Thủ tướng. Họ viện chứng rằng trước World Cup 2006, Thủ tướng chưa từng đi xem bóng đá. Nói cách khác, bà Merkel “trúng cử trước - xem bóng đá sau” và việc xuất hiện trên khán đài cũng là nhiệm vụ.

Chính khách tại Euro 2008 ảnh 2

 Thủ tướng Erdogan và Chủ tịch UEFA Plantini (bên trái)

“Ngoại giao bóng đá” kiểu Thổ Nhĩ Kỳ

Không chỉ là một CĐV bóng đá thực thụ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyib Erdogan, còn rất giỏi “ngoại giao bóng đá”.

Hồi năm 2005, khi tuyển thủ Emre Belozoglu có ý định rời khỏi Inter Milan, có nguồn tin cho biết Thủ tướng Erdogan đã phái người đi khuyên nhủ tiền đạo này nên về với đội bóng quê nhà Fenebache.

Vì nhiều lý do khác nhau, Emre khi đó đã chọn Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy không thành công nhưng Thủ tướng Erdogan đã chứng tỏ cho dân chúng thấy ông quan tâm tới bóng đá nước nhà thế nào.

Tại Euro năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cuộc lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục. Bởi vậy, ở trận bán kết gặp chủ nhà Đức, Thủ tướng Erdogan còn kéo cả Tổng thống Abdullah Gul tới sân St. Jakob-Park. Trước đó, vị Thủ tướng còn tranh thủ hội kiến với chính khách của chủ nhà Áo.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Erdogan theo đuổi chính sách “ngoại giao bóng đá”. Còn nhớ tại Euro 2004, ông đã nhận lời mời của Thủ tướng Hy Lạp Kostas Karamanlis tới theo dõi trận chung kết giữa Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Đổi lại, Thủ tướng Hy Lạp đã tới dự đám cưới của con gái ông sau đó. Tất nhiên, phía sau những động thái ngoại giao này là kế hoạch của người Thổ muốn làm ấm lên quan hệ với Hy Lạp.

Tất nhiên, cũng có những chính khách tới với Euro hoàn toàn với tư cách CĐV. Trong số đó có quốc vương Tây Ban Nha, Juan Carlos.

Chính khách tại Euro 2008 ảnh 3

Hoàng hậu Sofia tại Olympic Athens 2004

Trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Italia, Quốc vương và Hoàng hậu Sofia đã xuất hiện trên khán đài cổ vũ nhiệt tình cho những võ sĩ xứ bò tót (bà hoàng này cũng từng dự khán nhiều cuộc tranh tài tại Olympic Athens 2004).

Khi trận đấu còn chưa kết thúc, Quốc vương đã ăn mừng chiến thắng với những người ngồi xung quanh. Ông cũng vào phòng thay đồ ngợi khen và động viên các cầu thủ sau trận đấu.

Còn trong trận bán kết gặp tuyển Nga, con trai ông là vương tử Felipe cũng tới dự khán. Người kế vị ngai vàng này chính là thành viên của đoàn Olympic Tây Ban Nha tham dự Olympic Barcelona 1992 trong môn đua thuyền buồm.

Cũng trong trận đấu đó, khi bên Tây Ban Nha có sự cổ động của vương tử Felipe thì phía Nga có sự trợ uy của Chủ tịch Duma Quốc gia, ông Boris Gryzlov. Trước đó ông này cũng dùng trực thăng riêng để tới theo dõi trận Nga gặp Hy Lạp.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...