Chìm thuyền ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 33 người chết

Một tình nguyện viên bế trẻ tị nạn Syria sau khi những người di cư vượt qua biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos, Hy Lạp hôm 23/9/2015. Ảnh: Reuters
Một tình nguyện viên bế trẻ tị nạn Syria sau khi những người di cư vượt qua biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos, Hy Lạp hôm 23/9/2015. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 33 người chết sau khi chiếc thuyền chở người di cư tới Hy Lạp chìm ngoài khơi bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông địa phương đưa tin ngày 30/1.

Chiếc thuyền chở những người di cư chìm ngoài khơi bờ biển thị trấn Ayvacik, tỉnh Canakkale (Thổ Nhĩ Kỳ). Các nạn nhân đang trên đường tới đảo Lesvos, Hy Lạp.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục nỗ lực các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường. 

Thị trưởng Ayvacik, Mehmet Unal Sahin cho hay, 33 thi thể được tìm thấy trong khi 75 người khác được cứu. Hiện, chưa rõ bao nhiêu người di cư có mặt trên thuyền ở thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

“Ít nhất 33 người đã chết song tôi lo ngại con số này sẽ tiếp tục tăng khi các thợ lặn vẫn đang tìm kiếm. Người dân địa phương tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng la hét của người di cư và chúng tôi thực hiện công tác cứu hộ lúc rạng sáng”, ông Mehmet nói.

Cũng theo ông Mehmet, ít nhất 5 trong số các nạn nhân thiệt mạng là trẻ em. Những người may mắn thoát nạn khẩn trương được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Và những người di cư là người Syria, Afghanistan và Myanmar.

Hơn 1 triệu người tị nạn và di cư đã bất chấp hiểm nguy tới ‘miền đất hứa’ châu Âu thông qua đường bộ và đường biển vào năm 2015. Khoảng 3.600 người trong số đó đã phải bỏ mạng hoặc mất tích.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, các cuộc di cư vẫn tiếp tục.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".