Chìm tàu ở Libya, hàng trăm người di cư thiệt mạng

Chìm tàu ở Libya, hàng trăm người di cư thiệt mạng
TPO - Hơn 160 trong tổng số 250 người gốc Phi đã thiệt mạng trong một tai nạn tàu thảm khốc ngoài khơi bờ biển Libya vào hôm qua, ngày 14/9.

Theo hãng UNN của Ukraine, chiếc tàu chở 250 người được cho là di cư bất hợp pháp bị chìm trong khu vực Tajura, phía Đông thủ đô Tripoli.

Đến cuối ngày 14/9, người phát ngôn Lực lượng hải quân Libya, ông Ayub Qassen xác định, chỉ có 36 người được cứu sống, khoảng 160 người được xác định đã thiệt mạng, số còn lại mất tích, nhưng khả năng sống sót là không cao.

Ông Ayub Qassen cũng thừa nhận, lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya thiếu trang thiết bị không đủ nguồn lực để tìm kiếm những người sống sót.

Các nguồn tin ban đầu xác định, 250 người được cho là đang tháo chạy khỏi Bắc Phi, chủ yếu là Libya, quốc gia đang trong tình trạng hỗn loạn và đối đầu chính trị.

Phần lớn những người này được xác định đang tìm cách di cư đến Italia.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, khoảng 170 người di cư từ Somalia và Eritrea đã chết đuối khi chiếc thuyền gỗ nhỏ chở nhóm người này chìm ​​ở bờ biển Libya.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.