Chìm tàu cá tại vùng biển TT-Huế, 1 ngư dân mất tích, 2 người bơi được vào bờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tàu cá của ngư dân TT-Huế khi đi đánh bắt xa bờ trở về bất ngờ bị sóng đánh vỡ mạn tại vị trí phao số 0 trên luồng cảng Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) khiến phương tiện khai thác bị chìm làm 1 ngư dân mất tích, 2 người bơi được vào bờ.

Sáng 22/2, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm ngư dân mất tích do tàu cá bị chìm trên đường đánh bắt trở về.

Trước đó, tàu cá mang số hiệu TTH 49125TS, do ông Dương Văn Cho (SN 1973) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng trên đường đánh bắt cá trở về neo đậu tại cảng Thuận An, khi đến phao số 0 đã bị sóng lớn đánh vỡ mạn dẫn đến chìm tàu.

Chìm tàu cá tại vùng biển TT-Huế, 1 ngư dân mất tích, 2 người bơi được vào bờ ảnh 1

Lực lượng chức năng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2 - BĐBP tỉnh TT-Huế tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn nhân mất tích trên biển. Ảnh: CTV

Thời điểm gặp nạn, trên tàu TTH 49125TS có ông Dương Văn Cho và hai thuyền viên Nguyễn Văn Toản (SN 1985) Nguyễn Văn Siêu (SN 2001, cùng trú phường Thuận An, TP Huế).

Sau khi tàu cá bị chìm, ông Dương Văn Cho và ông Nguyễn Văn Toản bơi được vào bờ an toàn, riêng anh Nguyễn Văn Siêu rơi xuống biển mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2 – BĐBP TT-Huế phối hợp chính quyền địa phương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn nhân mất tích.

MỚI - NÓNG