Chim bồ câu giá 8 tỷ đồng

Chim bồ câu giá 8 tỷ đồng
Mức giá 310.000 Euro (khoảng 8 tỷ đồng) mà vị doanh nhân Trung Quốc bỏ ra là mức cao nhất từng được trả để mua một con chim bồ câu.

Con chim bồ câu này tên Bolt, hiện mới được 1 tuổi. Nó được huấn luyện bởi người huấn luyện chim tại Bỉ Leo Heremans bán ra tại một cuộc đấu giá vào cuối tuần vừa qua. Trong đợt đấu giá này, Leo đã bát hết bộ sưu tập 530 con chim của mình với tổng trị giá 4.3 triệu euro.

"Bạn có thể so sánh con chim với một tác phẩm nghệ thuật. Một bức tranh của Picasso đáng giá hơn nhiều so với tác phẩm của một họa sĩ vô danh. Điều tương tự cũng đúng với chim bồ câu", Nikolaas Gyselbrecht, người điều hành trang web của Pipa (một công ty đấu giá chim bồ câu trên mạng), tuyên bố ngày hôm qua.

Do Bolt mới chỉ được 1 tuổi nên doanh nhân người Trung Quốc - ông chủ mới của Bolt - có thể sẽ mua nó để nuôi trong ít 8 năm nữa, ông Gyselbrecht nói.

Theo Reuters, mặc dù cuộc đấu giá thu hút sự chú ý của rất nhiều người nuôi chim tới từ 27 quốc gia khác nhưng 9 trong số 10 con chim bồ câu đắt nhất được mua bởi các khách hàng đến từ Trung Quốc và Đài Loan.

Theo Hướng Dương
Ngôi Sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.