Chiều 31/3, bỏ phiếu kín miễn nhiệm 3 phó chủ tịch Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm các phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh Như Ý
Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm các phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh Như Ý
TPO - Chiều 31/3, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm một số phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình miễn nhiệm 3 trong số 4 Phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ là người chưa được trình miễn nhiệm lần này, do nhân sự được dự kiến bầu thay thế chưa phải đại biểu Quốc hội.

3 Phó chủ tịch Quốc hội được trình miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Cả 4 Phó chủ tịch Quốc hội đều không tái cử Uỷ viên Trung ương khoá XIII.

Chiều cùng ngày, sau khi miễn nhiệm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, 67 tuổi, người dân tộc Thái, quê quán tỉnh Sơn La. Bà Tòng Thị Phóng là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội 5 khoá (từ khóa X đến khóa XIV); làm Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa (từ khóa XII đến khóa XIV).

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, 66 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, là tiến sĩ luật. Ông Uông Chu Lưu là Ủy viên T.Ư Đảng 4 khóa (từ khóa IX đến khóa XII) và đại biểu Quốc hội 4 khoá (từ khóa XI đến khóa XIV), làm Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa (từ khóa XII đến khóa XIV). Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Uông Chu Lưu là một trong 5 trường hợp được giới thiệu tái cử “đặc biệt” vào T.Ư vì quá tuổi.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, 63 tuổi, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông Hiển là Ủy viên T.Ư Đảng 3 khóa (X, XI, XII), đại biểu Quốc hội 3 khóa (XII, XIII, XIV). Ông Hiển được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội năm 2016.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.