Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng

TPO - Chiều 30 Tết Nguyên đán Quý Mão (21/1/2023), các tuyến phố ở Cần Thơ thưa vắng, hàng quán chỉ còn lác đác, thủ phủ miền Tây yên ắng lạ thường. Trong khi những điểm bán hoa Tết vẫn đầy ắp hoa do lượng tiêu thụ thấp hơn mọi năm.
Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 1

Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy tụ nhiều cư dân các tỉnh khác nên dịp Tết cũng là thời điểm vắng vẻ do người dân về quê ăn Tết.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 2

Đường 3 Tháng 2 chiều 30 Tết Quý Mão.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 3

Đường Trần Hoàng Na.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 4

Giao lộ 30 Tháng 4 - Trần Hoàng Na.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 5

Đường 30 Tháng 4.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 6

Trong khi đó, nhiều điểm bán hoa vẫn còn ế ẩm, hoa còn khá nhiều dù đã gần cuối giờ chiều 30 Tết.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 7

Giá hoa cúc này đã giảm từ 100.000 - 200.000 đồng/cặp nhưng vẫn ế khách mua.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 8

Đường Trần Văn Hoài là điểm hội tụ nhiều loại hoa mỗi dịp Tết nhưng năm nay lượng bán ra giảm đáng kể.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 9

Chủ xe hoa này cho hay, mọi năm chỉ bán tại điểm cố định, đến trưa là xong, dọn về ăn Tết, nhưng năm nay đến gần cuối giờ chiều vẫn phải dùng xe chở đi bán dạo, tính chung lượng bán ra chỉ đạt khoảng hơn 50% so với mọi năm.

Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 10
Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 11
Chiều 30 Tết ở Tây Đô: Phố xá thưa vắng, hoa vẫn đầy cửa hàng ảnh 12

Ngoài hoa, các mặt hàng như dưa hấu, bưởi... cũng còn được bày bán khá nhiều trong chiều 30 Tết.

MỚI - NÓNG