Chiều 10/8: 17 người Việt từ Libăng có thể về đến Hà Nội

Chiều 10/8: 17 người Việt từ Libăng có thể về đến Hà Nội
TP - Đại diện IOM tại VN cho biết, 17 lao động VN sơ tán khỏi Libăng sẽ theo đúng lộ trình bay của đợt 1, là rời Damascus chiều 9/8, quá cảnh ở Doha, Bangkok và được máy bay của Vietnam Airlines đưa về Hà Nội chiều 10/8.

17 người Việt Nam (VN) đã  lên xe buýt của Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) sơ tán khỏi Libăng ngày 8/8.

Ngoài danh sách 16 người mà Tiền phong đã cung cấp trong số báo ra ngày 8/8 còn có thêm chị Trần Thị Mừng, Doãn Thị Mơ xin sơ tán vào giờ chót, nhưng chị Đặng Huyền Nga ở lại.

Ông Trần Việt Tú, cán bộ ngoại giao VN, cho biết kế hoạch sơ tán được ấn định vào lúc 8 giờ sáng 8/8 xe IOM khởi hành từ thủ đô Beirut hướng tới biên giới phía Bắc.

Tuy nhiên, do phải chờ đợi các chị em lao động VN và một số lý do khác, kế hoạch bị muộn hơn 2 tiếng. Theo ông Trần Việt Tú, dù khởi hành muộn và phải đi đường vòng nhưng chỉ sau gần 2 tiếng đã tới biên giới Libăng – Syria để bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh từ đầu giờ chiều ngày 8/8. 

Đại diện IOM tại VN cho biết, 17 lao động VN sơ tán khỏi Libăng sẽ có mặt tại Hà Nội chiều 10/8 theo đúng lộ trình bay của đợt 1 là rời Damascus chiều 9/8 (Syria) quá cảnh ở Doha (Qatar), Bangkok (Thái Lan) và được máy bay của Vietnam Airlines đưa về Hà Nội chiều 10/8.

Tuy nhiên, theo đại diện IOM tại VN, do đây là đợt sơ tán “mở”, danh sách liên tục thay đổi và phải tới trưa 8/8 mới chính thức nên việc đặt vé có thể bị chậm lại. Vì thế, có thể muộn nhất là chiều 11/8, 17 lao động VN sẽ về đến Hà Nội. Trước khi lên máy bay về nước, 17 lao động VN được bố trí chỗ ăn nghỉ tại một nhà thờ cách thủ đô Damascus khoảng 50 km.

Sau 2 đợt sơ tán với tổng số 77 người, hiện còn gần 60 người VN tại Libăng. Tuy nhiên, vì một số lý do họ vẫn chưa muốn rời khỏi vùng đất chiến tranh Libăng.

Qua báo Tiền phong, ông Trần Việt Tú khẳng định lại, những người VN còn ở Libăng nếu muốn sơ tán trong thời gian chiến tranh có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán VN tại Cairô (Ai Cập) và sẽ được sắp xếp trở về nước trong thời gian sớm nhất.  

MỚI - NÓNG