TPO - Trung Quốc sắp triển khai một quỹ đầu tư được nhà nước hỗ trợ, nhằm huy động khoảng 40 tỷ USD cho ngành chip bán dẫn, trong bối cảnh nước này đang tăng cường nỗ lực bắt kịp Mỹ và các đối thủ khác.
TPO - Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc. Bước đi này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
TPO - Trung Quốc thông báo sẽ kiểm soát xuất khẩu một số máy bay không người lái và thiết bị liên quan đến máy bay không người lái, nhằm bảo vệ "an ninh và lợi ích quốc gia" trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ về quyền tiếp cận công nghệ.
TPO - Ngày 19/7, Đại sứ Trung Quốc tại Washington phát biểu rằng Bắc Kinh không mong muốn một cuộc chiến thương mại hay công nghệ, nhưng chắc chắn sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thêm biện pháp hạn chế ngành công nghiệp chip của họ.
TPO - Mỹ "kiên quyết" phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà Trung Quốc đưa ra đối với gali và gecmani, những kim loại cần thiết để sản xuất chất bán dẫn và các thiết bị điện tử khác, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố ngày 5/7, đồng thời cho biết sẽ tham vấn các đối tác và đồng minh.
TPO - Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu những kim loại dùng để sản xuất chất bán dẫn “chỉ là khởi đầu”, một cố vấn chính sách thương mại có uy tín của Trung Quốc phát biểu ngày 5/7. Cuộc chiến công nghệ tăng nhiệt chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm Bắc Kinh.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch cho phép quy định có từ thời chính quyền Trump có hiệu lực từ tháng sau để đối phó với những mối đe doạ về công nghệ từ Trung Quốc, bất chấp phản đối của giới doanh nghiệp Mỹ, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
TPO - Một cố vấn của chính phủ Trung Quốc vừa cảnh báo rằng nước này cần lên kế hoạch, kể cả nâng cao năng lực quân sự, cho khả năng quan hệ giữa nước này với Mỹ tội tệ hơn dưới thời chính quyền Biden.