Chiến thắng Biên giới 1950 và bài học lịch sử bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, cung cấp thông tin cho báo chí.
Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, cung cấp thông tin cho báo chí.
TPO - Sáng 25/9, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020)".

Với chủ đề “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, Hội thảo hướng đến khẳng định tầm vóc và ý nghĩa thắng lợi to lớn của chiến thắng Biên giới 1950, chứng minh chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, kịp thời của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng tư lệnh, đồng thời ngợi ca và cổ vũ phát huy tinh thần chủ động, sáng tao, tự lực, tự cường của quân và dân ta.

Phát biểu tại họp báo, Đại tá, Phó giáo sư Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết: “Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu công bố trước đây, Hội thảo lần này đã bổ sung thêm nhiều tư liệu, sư kiện mới trong bối cảnh nhận thức mới. Ghi nhớ, tôn vinh, tôn trọng những thế hệ chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Chiến thắng Biên giới 1950 và bài học lịch sử bảo vệ Tổ quốc ảnh 1  Phó giáo sư Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Cũng theo ông Sáu, đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 1951) được tổ chức dưới hình thức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia. Sau gần 3 tháng trển khai, Ban chỉ đạo Hội thảo đã nhận được 89 bài tham luận của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.... nội dung tập chung xoay quanh các vấn đề: Khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950; đánh giá tầm vóc, nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm; vận dụng, phát huy các bài học kinh nghiệm đó vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận cũng tập trung đánh giá, phân tích bối cảnh, âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ thực hiện kế hoạch Rơve đối phó với sức mạnh của quân và dân ta. Tái hiện cuộc chiến đấu của các chiến trường cả nước trong Thu - Đông 1950 nhằm phối hợp “chia lửa” với chiến dịch biên giới.

Đây là dịp thuận lợi để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc đến thế hệ trẻ. Giáo dục cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Biên giới Thu- Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” được tổ chức vào ngày 02/10/2020 tại thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu. Trước đó một ngày, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và một số đại biểu tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.