Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng
TPO - Trong ngày hội ra quân huấn luyện năm 2018, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã có nhiều hoạt động sôi nổi biểu diễn kỹ thuật, chiến thuật huấn luyện chiến đấu, võ thuật; cùng văn nghệ, hội trại..
Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 1

Ngày 1/3, cùng với các đơn vị trong toàn quân, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. 

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 2

Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu. Cùng đại biểu 4 cơ quan Quân khu, thủ trưởng Sư đoàn 324 và cấp uỷ chính quyền địa phương; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 3

Thiếu tá Phạm Hồng Tiến – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 cho biết: Năm 2017, tất cả cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện trong năm. Kiểm tra bắn kỹ thuật, tất cả đạt khá, giỏi. Bắn chiến đấu cấp Tiểu đội, diễn tập có bắn đạn thật từ cấp Trung đội đến Tiểu đoàn đều đạt giỏi về kỹ thuật khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Huấn luyện chiến sĩ mới, bắn súng AK bài 1 đạt khá; đánh thuốc nổ, lựu đạn bài 1 đạt giỏi. Qua các lần kiểm tra của Bộ, Quân khu, Sư đoàn đều đạt kết quả tốt. Năm 2017, Đảng bộ Trung đoàn 3 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và Trung đoàn đạt đơn vị quyết thắng; có 3 tập thể và 5 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 69 tập thể đạt đơn vị tiên tiến, 501 cá nhân được khen thưởng. 12 Đại đội bộ binh, binh chủng được tặng đơn vị huấn luyện giỏi

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 4

Phát biểu chỉ đạo trong lễ ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cần phát huy nội lực, khắc phục khó khăn; huấn luyện bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và kết hợp chặt chẽ “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”. Huấn luyện vững chắc ở tất cả các nội dung, rèn luyện sức khỏe bộ đội; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu”

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 5

Năm 2018, Trung đoàn 3 xác định ba khâu đột phá: Không để xảy ra kỷ luật nghiêm trọng, giảm thấp nhất kỷ luật thông thường; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác và trong tham gia giao thông

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 6

Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, thực hiện mang mặc đúng quy định, lễ tiết tác phong nghiêm túc; Chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của quân đội, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, quan hệ tốt với địa phương. Duy trì chặt chẽ các chế độ ngày, tuần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thời gian huấn luyện từ 01/3 kết thúc 15/12/2018. Chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 01/3 đến 15/7; Giai đoàn 2, từ 01/8 đến 15/12. (Trong ảnh, để khơi dậy phong trào thi đua ra quân quyết thắng các đơn vị ký kết giao ước thi đua)

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 7

Trong ngày hội ra quân huấn luyện đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó có màn biểu diễn thể dục có súng của 400 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7

Chiến sĩ Trung đoàn 3 vượt vòng lửa, diễn thể dục có súng ảnh 8

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát 20 biểu diễn bay qua vòng lửa

 
MỚI - NÓNG