Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

TPO - Sáng 21/4, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ dâng hương, phát động thi đua của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 1
247 chiến sĩ thuộc Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, phát động thi đua vào sáng 21/4
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 2
Những chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề, đầu đội mũ nồi xanh có mặt trên đường Hùng Vương trước khi vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 3
Cán bộ, chiến sĩ xúc động làm lễ chào cờ, lắng nghe lại giọng nói của Bác Hồ về phong trào thi đua ái quốc.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 4
Không khí trang nghiêm tại buổi lễ
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 5
Báo cáo với Bác về kết quả của hoạt động gìn giữ hoà bình, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam cho biết, đến nay Việt Nam đã cử 76 lượt cán bộ sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ độc lập ở các vị trí Sĩ quan liên lạc, Sĩ quan tham mưu, Sĩ quan hậu cần, Sĩ quan truyền thông, Quan sát viên quân sự và 189 lượt cán bộ, nhân viên y tế trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới trụ sở Liên Hợp Quốc và các Phái bộ.
Lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhiều lần gửi thư khen, thư cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam về những đóng góp tích cực của các chiến sĩ Quân y Việt Nam cho sứ mệnh gìn giữ hoà bình. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cho tập thể, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ gìn giữ hoà bình.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 6

"Một lần nữa những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, QĐND Việt Nam và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được tỏa sáng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế. Mọi công tác chuẩn bị cho đội Công binh số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ độc lập theo hình thức cá nhân đến nay chúng cháu cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng phát biểu.

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 7

Thay mặt 184 chiến sĩ đội Công binh, Thiếu tá Nguyễn Quang Tuyển, chính trị viên đội Công binh phát biểu tại buổi lễ: "100% cán bộ, nhân viên của Đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; chung sức đồng lòng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối".

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 8
Trung tá Vũ Minh Dương, bác sĩ quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cho biết, anh cùng đơn vị sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Cộng Hòa Nam Sudan, một đất nước châu Phi xa xôi.
"Chúng cháu nhận thức được rằng, nhiệm vụ của Bệnh viện không chỉ là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm và sự chung tay góp sức của nhân dân Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hoà bình của nhân loại. Năm xưa, vâng lời Bác, các thế hệ cha anh đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Nay, vâng lời Bác, chúng cháu sẽ tiếp bước cha anh, lên đường hướng tới mọi vùng đất bên ngoài quốc gia lãnh thổ Việt Nam, đem sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta đến với bạn bè quốc tế; đó cũng là để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa", Trung tá Vũ Minh Dương hứa với Bác.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 9
Các cán bộ ký giao ước thi đua tại Quảng trường Ba Đình.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 10
Đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 11

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cử 76 lượt Sĩ quan làm nhiệm vụ cá nhân và 189 quân nhân trong các thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2. Năm nay sẽ tiếp tục cử thê đội 4 của Bệnh viện lên đường làm nhiệm vụ với biên chế 63 đồng chí (10 nữ quân nhân).

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 12
Năm 2022 sẽ đánh dấu một bước tiến rất quan trọng, không chỉ cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 mà sẽ triển khai thêm Đội Công binh Gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tới Phái bộ UNISFA với biên chế 184 đồng chí (21 nữ quân nhân). Đây sẽ là lần triển khai đội hình đơn vị với quân số lớn nhất từ trước đến nay.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 13
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 14
Các chiến sĩ mũ nồi xanh thích thú cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 15

Các cán bộ chiến sĩ của Cục Gìn giữ hoà bình có mặt trước đài tưởng niệm Bắc Sơn sáng 21/4

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 16
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 17
Đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 18
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 19
Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chính thức ra mắt 17/11/2021. Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình.
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' dâng hương, hứa với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ảnh 20
Dự kiến Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan vào ngày 27/4/2022; Đội Công binh số 1 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA vào ngày 2/5/2022.
Tin liên quan