Chiến lược biển mới của Anh: Tập trung tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/8, Anh công bố chiến lược hàng hải 5 năm mới tập trung vào cải thiện tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời chính thức công nhận thiệt hại môi trường là mối quan tâm về an ninh hàng hải nhằm giải quyết các vấn đề hiện đại như đánh bắt cá bất hợp pháp.

“Chiến lược an ninh hàng hải mới của chúng tôi mở đường cho cả chính phủ và ngành công nghiệp cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đối phó các mối đe dọa mới và đang nổi lên, đồng thời củng cố vị thế của Anh với tư cách là nước dẫn đầu thế giới về an ninh hàng hải”, ông Grant Shapps, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Anh, tuyên bố.

Các tác giả của chiến lược, lãnh đạo của năm bộ, bao gồm cả quốc phòng, đề cập cuộc xung đột Nga-Ukraine ngay trong lời nói đầu, mô tả văn bản được phát hành “vào thời điểm căng thẳng toàn cầu gia tăng”. Họ cũng viết rằng, việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) “đã mang lại cho Anh khả năng phát triển các chính sách và chiến lược đại diện cho các ưu tiên và giá trị quan trọng nhất đối với người dân Anh”. “Chiến lược quốc gia về an ninh hàng hải nắm bắt được điều này”, tài liệu viết.

Chiến lược biển mới của Anh: Tập trung tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth (R08) của Hải quân Hoàng gia Anh đi ngang qua Đại Tây Dương ngày 23/9/2019. Ảnh: HNLMS De Ruyter.

Triển khai tàu tuần tra ngoài khơi

Trong số các ưu tiên của chiến lược, mục tiêu của chính phủ Anh là tăng cường sự hiện diện hàng hải của quốc gia này ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách triển khai hai tàu tuần tra ngoài khơi, một “nhóm ứng phó bờ biển” và một “tàu khu trục Type 31 vào cuối thập kỷ này”.

“Ở những nơi khác, các tàu tuần tra ngoài khơi sẽ được triển khai tới Nam Đại Tây Dương và Caribe và sẽ duy trì sự hiện diện ở Địa Trung Hải, bờ biển châu Phi”, tài liệu viết.

Chiến lược cũng cho biết, Anh sẽ thành lập Trung tâm Bản đồ đáy biển của Anh. Trung tâm này sẽ “điều phối sự hợp tác giữa các chính phủ và ngành để tăng số lượng, chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu trong lĩnh vực biển”.

“Nhân loại có bản đồ bề mặt của Mặt trăng và sao Hỏa tốt hơn so với đại dương của chúng ta. Để đảm bảo an ninh hàng hải của Anh theo các quyết định dựa trên bằng chứng và thông tin, chúng ta phải xây dựng kiến ​​thức của mình về biên giới đại dương năng động này ”, Shapps nói trong tuyên bố bằng văn bản.

Chiến lược biển mới của Anh: Tập trung tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 2

Một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth ở Biển Đông ngày 29/7/2021. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát (IUU) cũng đang trở thành ưu tiên cao hơn của Anh và chính phủ nước này cho biết họ sẽ công bố kế hoạch quốc gia để giải quyết vấn đề IUU vào cuối năm nay.

“Người ta ước tính rằng các hoạt động đánh bắt IUU là nguyên nhân gây ra thiệt hại từ 11-26 triệu tấn cá mỗi năm, với giá trị toàn cầu từ 10-23 tỷ USD một năm. Điều cấp thiết là phải tăng cường các biện pháp để giải quyết vấn đề đánh bắt IUU nhằm hỗ trợ an ninh hàng hải toàn cầu của chính nước Anh”, chiến lược viết.

Tàu sân bay Anh chạm mặt tàu ngầm Trung Quốc

Trong lần triển khai đầu tiên vào mùa thu năm 2021, tàu sân bay mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đang tiến hành huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm thì phát hiện một tàu ngầm Trung Quốc gần đó. Một nhóm tác chiến tàu sân bay do HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đã phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc khi đi qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Sky News đưa tin tháng 11/2021.

Phía Anh cho rằng, tàu ngầm Trung Quốc hoạt động gần đó nhằm thu thập dữ liệu về nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, bao gồm một tàu khu trục nhỏ của Hà Lan, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ, một tàu ngầm lớp Astute của Anh và 5 phi đội.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".