Chiến hạm Hoàng gia Canada treo cờ rủ cập cảng Đà Nẵng

Tàu hải quân Canada cập cảng Đà Nẵng. Ảnh: T.T.
Tàu hải quân Canada cập cảng Đà Nẵng. Ảnh: T.T.
TPO - Sáng nay (26/9), chiến hạm Calgary thuộc Hải quân Hoàng gia Canada đã tới Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố. Trước khi cập cảng Tiên Sa, chiến hạm đã treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang. 

Chiến hạm Calgary mang theo hơn 230 sỹ quan và thủy. Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, đoàn sẽ thăm hữu nghị thành phố, giao lưu với trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em khuyết tật…

Ngoài ra, các sỹ quan, thủy thủ sẽ giao hữu bóng đá với Vùng 3 Hải quân, giao lưu ngôn ngữ cùng học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, gặp gỡ các đối tác thương mại trên tàu để giới thiệu công nghệ Canada….

 Đặc biệt, điểm nhấn của chuyến thăm lần này là cuộc diễn tập trên biển với tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện quan hệ đối tác quốc phòng.

 Calgary là tàu khu trục lớp Halifax, dài hơn 134 m, rộng 16,5 m, tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động 9.500 hải lý (17.600 km), hạ thuỷ tháng 8/1992. Tàu trang bị nhiều vũ khí hiện đại như ngư lôi chống ngầm, tên lửa chống không, súng máy, trực thăng.

Chiến hạm Hoàng gia Canada treo cờ rủ cập cảng Đà Nẵng ảnh 1 Chiến hạm Calgary được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Ảnh. T.T,

Được biết, chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chương trình thăm cảng (OP Projection) tại châu Á-Thái Bình Dương của HMCS Calgary.

Cụ thể, chiến hạm sẽ tới thăm 8 cảng, gồm Đà Nẵng (Việt Nam); Darwin (Australia); Yokosuka và Yokohama (Nhật Bản); Jeju và Busan (Hàn Quốc); Guam và Trân Châu Cảng (Mỹ).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.