Chiến đấu cơ Mỹ lần đầu chặn máy bay quân đội Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Chiến đấu cơ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chiến dịch không kích khủng bố ở Syria đã lần đầu tiên chặn máy bay của quân đội Syria khi các máy bay này thực hiện nhiệm vụ trên không phận tỉnh Al-Hasakah.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Reuters cho biết, chiến đấu cơ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã buộc máy bay của quân đội Syria rời không phận tỉnh Al-Hasakah.

Trước đó, các nguồn tin khu vực cho biết, máy bay chiến đấu của không quân Syria đã thực hiện các cuộc oanh tạc vào vị trí của người Kurd tại tỉnh Al-Hasakah, phía Đông Bắc của Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik ngày 20/8, tướng Adrian Rankine Galloway, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, hành động của không quân Mỹ nhằm đảm bảo cho lực lượng liên minh đang hoạt động tại khu vực.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng khẳng định, Mỹ đã ngay lập tức liên lạc qua kênh thông tin với Nga về sự việc trên. Moscow khẳng định, các chiến đấu cơ Nga không tham gia không kích ở Al-Hasakah vào thời điểm đó.

Đây được cho là cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Syria nhằm vào khu vực do người Kurd kiểm soát trong 5 năm qua.

Đại diện của Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) của người Kurd ở Syria, ông Ibrahim Ibrahim, nói rằng cuộc tấn công của quân đội Syria đã dẫn đến thương vong cho dân thường.

Hiện giới chức Damascus chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo RIA Novosti/Sputnik/Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.