'Chiến binh tương lai' Ratnik đang được 'thử lửa' tại Syria

Ảnh: Russia 24
Ảnh: Russia 24
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, các binh sĩ Nga đang trực tiếp thử nghiệm hệ thống trang bị cá nhân dành cho người lính tương lai Ratnik tại chiến trường Syria. 

Ông Y. Borisov không nói cụ thể về các biến thể Ratnik đang được binh sĩ Nga sử dụng tại Syria, nhưng chắc chắn sẽ có phiên bản trang bị cho lực lượng đổ bộ đường không và đặc nhiệm. 

“Tại Syria, các thành phần của hệ thống Ratnik như: Hệ thống thông tin liên lạc, thu thập thông tin tình báo, tác chiến điện tử... đang được thử nghiệm trực tiếp trên chiến trường”, ông Y. Borisov nói.

Theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, các loại súng trường mới được thiết kế trang bị cùng hệ thống trang bị Ratnik cũng được thử nghiệm tại quốc gia Cận Đông này.

“Trang bị của hệ thống Ratnik đang giúp ích rất lớn cho lực lượng Không quân-vũ trụ Nga tham chiến tại Syria”, ông Y. Borisov khẳng định với tờ báo Sao Đỏ.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, chiến tranh tại Syria chính là cơ hội tốt nhất để thử nghiệm Ratnik trong điều kiện thực chiến. Việc sử dụng thực tế sẽ giúp hệ thống bộc lộ các thiếu sót để được hoàn thiện và bổ sung.

Cần nhấn mạnh rằng, trước khi ông Y. Borisov công khai thông tin thử nghiệm hệ thống Ratnik ở Syria, trên các diễn đàn quân sự tại Cận Đông và quốc tế đã xuất hiện nhiều hình ảnh của binh sĩ Nga với trang bị mới tham gia các hoạt động quân sự ở quốc gia Cận Đông này. Tuy nhiên, ở thời điểm đó do không có đủ thông tin rất khó có thể xác định Nga đã mang Ratnik sang Syria hay chưa.

'Chiến binh tương lai' Ratnik đang được 'thử lửa' tại Syria ảnh 1

Hình ảnh về hệ thống trang bị Ratnik của binh sĩ Nga đang đồn trú tại Syria. 

Theo các thông tin công khai, Quân đội Nga đã bắt đầu trang bị hạn chế hệ thống Ratnik cho một số đơn vị đổ bộ đường không, thủy quân lục chiến và lục quân từ năm 2016.

Trong năm 2017, Quân đội Nga sẽ có thêm hơn 50.000 hệ thống trang bị Ratnik mới. Với tốc độ trang bị hiện tại, tới đầu những năm 2020, binh sĩ Nga sẽ cơ bản được trang bị hệ thống Ratnik và các thiết bị đi kèm.

Hệ thống Ratnik là tập hợp khoảng 50 trang, thiết bị khác nhau, bao gồm vũ khí, hệ thống quan sát, giáp bảo vệ, thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường, cấp cứu và hệ thống ngắm bắn mục tiêu…

Trang bị mới sẽ biến mỗi binh sĩ Nga là thành phần trong hệ thống tác chiến C4I (một yếu tố của phương thức Tác chiến lấy mạng làm trung tâm) để nâng cao hiệu quả tác chiến của toàn quân đội.

Theo nhiều nguồn tin, đồng hành với Ratnik, giới chức quân sự Nga đang tham vọng trang bị chuẩn vũ khí mới với cỡ đạn tiêu chuẩn mới để tối ưu giữa tầm bắn và khả năng sát thương.

Liên quan tới tổ hợp trang bị Ratnik, hồi tháng 10-2016, xuất hiện thông tin về việc Nga đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp mới của tổ hợp trang bị dành cho người lính với tên gọi Ratnik-3.

Tổ hợp Ratnik-3 có thể được tích hợp hệ thống khung xương kim loại điều khiển cơ khí (exoskeletal) và thiết bị nhận diện, chỉ thị mục tiêu lắp trên mũ của người lính và loại vải ngụy trang đặc biệt có thể tự thay đổi màu sắc để tương ứng với môi trường xung quanh.

Theo Theo Quân đội nhân dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.