Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm

TPO - Nhờ sự sáng tạo trong thiết kế, ngôi nhà đã được phát sóng trên VTV3 trong chuyên mục giải pháp kiến trúc xanh và vinh dự được đề cử cho Giải thưởng công trình xây dựng của năm lần thứ 14 - do tạp chí kiến trúc ArchDaily tổ chức.
Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 1

Ngôi nhà 3 tầng 1 tum này được xây dựng tại một vùng quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ nhà là đôi vợ chồng trẻ, họ mong muốn ngôi nhà sẽ như một món quà dành tặng cho các con và hi vọng những đứa trẻ được lớn lên trong một ngôi nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên và cây xanh.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 2

Thấu hiểu được mong muốn của gia chủ, các kiến trúc sư của HA&A Design đã thiết kế ngôi nhà có hướng gió chính theo mặt thoáng thứ 3 chạy từ trước ra sau.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 3

Nhóm KTS ưu tiên sử dụng đá ong xám là loại vật liệu tự nhiên của địa phương trong hầu hết các không gian của ngôi nhà.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 4

KTS sử dụng các giải pháp tạo hình, thông gió và chiếu sáng khéo léo để truyền tải hơi thở của kiến trúc nhiệt đới hài hòa giữa nội và ngoại thất.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 5Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 6

Các khối đá ong lớn được ốp vào bức tường chính của ngôi nhà, đóng vai trò như một vách ngăn giữa ngôi nhà và công trình bên cạnh. Đây cũng là mảng tường điểm nhấn từ tầng 1 lên mái, nơi có trục giao thông đứng kết nối các tầng của ngôi nhà.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 7Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 8

Trục giao thông trong nhà được bố trí ở vị trí trung tâm và gọn nhất có thể để dành cho khu vực gần hướng gió chính nhất, cũng như ánh sáng và cây xanh cho các chức năng quan trọng khác.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 9

KTS cũng sử dụng vật liệu đá ong tự nhiên làm sợi dây kết nối các khối chức năng ở mặt tiền, là cầu nối giữa sự gần gũi của địa phương với cuộc sống hiện đại.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 10

Hàng rào xung quanh ngôi nhà được chuyển tiếp hợp lý, chạy theo bức tường chính từ sau nhà và kết thúc ở lối vào phía trước.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 11

KTS tính toán tỷ lệ đá theo chiều dài và hẹp vì đá ong vẫn chiếm ưu thế. Mục đích là tạo cho hàng rào cảm giác rộng rãi, tỉ mỉ đến từng chi tiết, đối lập với các khối chức năng chính được sơn trắng.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 12Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 13

Với màu đặc trưng của vật liệu đá ong xám kết hợp với các mảng xanh, mặt nước, cùng với các mặt trần và hành lang sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên, ngôi nhà trở thành một bức tranh hài hòa và gần gũi với thiên nhiên.

Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 14Chiêm ngưỡng nhà 3 tầng ngập gió và ánh sáng được đề cử là công trình của năm ảnh 15

Nhờ sự sáng tạo trong thiết kế, ngôi nhà đã được phát sóng trên VTV3 trong chuyên mục giải pháp kiến trúc xanh và vinh dự được đề cử cho Giải thưởng công trình xây dựng của năm lần thứ 14 - do tạp chí kiến trúc ArchDaily tổ chức.

Theo HA&A Design
Tin liên quan