Chiêm ngưỡng nét cổ kính của ngôi chùa đầu tiên tại Tây Nguyên
TPO - Chùa Tổ đình Bác Ái tại TP. Kon Tum là ngôi chùa đầu tiên ở tỉnh này nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ngôi chùa còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật từ thời nhà Nguyễn, tiêu biểu có Đại hồng chung gần 200 năm tuổi.
Chùa Tổ đình Bác Ái được xây dựng vào năm 1933 (năm Bảo Đại thứ 8). Đây là công trình kiến trúc phật giáo đầu tiên ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc Huế, hình chữ Môn, gồm có Chánh điện, Đông Lang, Tây Lang và Cổng tam quan. Đây là ngôi chùa thờ Tam giáo đồng nguyên bao gồm Phật giáo, Đạo giáo và Tín ngưỡng dân gian.
Tất cả khu vực trong chùa đều được lợp ngói, xây tường gạch, quét vôi, kèo cột đều sử dụng những loại gỗ quý như trắc, tía, cà chít.
Chánh điện của chùa được xây dựng theo kiểu lối nhà 3 gian 2 mái, cổ lầu bao gồm gian Tiền đường - Thiêu hương - Thượng điện.
Trên đỉnh mái được đắp nối hình Rồng chầu "Lưỡng long chầu nhật", nằm giữa là chữ "Vạn".
Phía trong Chánh điện là hệ thống tượng thờ được bố trí theo thứ bậc từ cao đến thấp. Chánh điện vẫn giữ được nét cổ kính của công trình kiến trúc theo phong cách kiến trúc Cung đình Huế vào những năm đầu thế kỷ XX.
Chùa Tổ đình Bác Ái đang lưu giữ Đại hồng chung được đúc vào năm 1826. Đây là cổ vật gần 200 năm tuổi và có giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt tại Kon Tum. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ công nhận Đại hồng chung là bảo vật quốc gia.
Không gian sân chùa có các bia đá, mộ tháp, miếu thờ, đoàn quán và nhà trù.
Bia đá công đức tưởng nhớ ông Quenin người Pháp đã có công phát quang bụi bờ để xây dựng Chùa.
Quang cảnh của Chùa Tổ đình Bác Ái.
Chùa cũng sở hữu nhiều địa điểm để du khách tham quan, check-in trong dịp Tết.
Theo Ông Phạm Bình Vương, nhân viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, đây là ngôi chùa đầu tiên của Tây Nguyên chứa đựng nhiều yếu tố tín ngưỡng, phật giáo. Đồng thời, chùa còn sở hữu nhiều di vật, cổ vật từ thời nhà Nguyễn, tiêu biểu là Đại hồng chung. Hiện tại, chùa Tổ đình Bác Ái đang là di sản được tỉnh Kon Tum quản lý và bảo tồn.