Chiếm dụng hơn 2,2 tỷ đồng để… tiếp khách (!?)

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TPO - Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dũng – Nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) khai rằng phần lớn số tiền chiếm dụng được bị cáo dùng để chi tiếp khách.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo nguyên là trưởng, phó phòng, kế toán, thủ quỹ Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận về  tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, bị cáo được xác định là đầu vụ, khai rằng: “Phần lớn số tiền chiếm dụng được bị cáo dùng để chi tiếp khách. Có ngày phải tiếp tới 3 đoàn khách, mỗi đoàn bị cáo phải uống vài chục lon bia. Uống nhiều tới mức đầu óc bị cáo lơ mơ, không làm được việc gì ngoài… nhậu, và không nhớ gì hết”...

Theo cáo trạng, bị cáo Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo cho các kế toán thu viện phí và thủ quỹ lấy tiền quỹ của bệnh viện đưa cho Dũng tiêu xài nhiều lần. Ngoài ra Dũng còn không thực hiện đúng nguyên tắc thu chi tài chính làm thiệt hại cho đơn vị tổng số tiền trên 2,86 tỉ đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, căn cứ, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với từng hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và 12 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt là 25 năm tù;

Bị cáo Trần Hen (34 tuổi) nguyên kế toán thu viện phí bệnh viện, bị tòa tuyên mức án 20 năm tù giam về tội "Tham ô tài sản"; Tô Thị Kỳ Trân (35 tuổi) nguyên kế thoán thu viện phí lãnh mức án 15 tù giam về tội "Tham ô tài sản"; Nguyễn Thị Hoàng Thơm (50 tuổi) và Lê Thị Hạnh (30 tuổi) nguyên thủ quỹ cùng lãnh mức án 3 tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Dung Hương (33 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế toán lãnh 1 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.