Chiellini xác nhận chia tay đội tuyển Italia vào tháng 6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung vệ Giorgio Chiellini của đội tuyển Italia sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận gặp Argentina trên sân Wembley.
Chiellini xác nhận chia tay đội tuyển Italia vào tháng 6 ảnh 1

Chiellini là trụ cột của Azzurri trong hành trình vô địch EURO 2020. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Juventus đã quyết định sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế Italia không thể giành vé dự World Cup 2022.

Cụ thể, Chiellini sẽ đá trận cuối cùng cho Italia trên sân Wembley vào tháng 6, gặp đối thủ Argentina - nhà vô địch Copa America 2021. Đây là trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa do LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) kết hợp tổ chức.

"Nếu tôi ổn, tôi sẽ thi đấu và nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia tại Wembley, nơi tôi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp với chức vô địch châu Âu. Thật tuyệt khi nói lời chia tay màu áo Azzurri bằng một trận đấu ăn mừng như trận đấu với Argentina. Đó sẽ là lần cuối cùng tôi khoác chiếc áo màu Thiên Thanh", Chiellini phát biểu sau chiến thắng 2-1 của Juventus trước Sassuolo.

Chiellini ra mắt đội tuyển Italia vào năm 2004 khi vừa tròn 20 tuổi. Ở cấp độ đội trẻ, Chiellini và các đồng đội đã giành huy chương đồng Olympic Athens 2004. Trong gần 20 năm qua, Chiellini đã chơi 116 trận cho đội bóng áo thiên thanh và ghi được 8 bàn. Trung vệ 37 tuổi đã về nhì ở EURO 2012 và là đội trưởng Italia trong hành trình giành chức vô địch EURO 2020. Đây cũng là dấu ấn đáng kể nhất trong sự nghiệp của Chiellini.

Có lẽ, Chiellini dự định chia tay Italia sau World Cup 2022. Tuy nhiên, đoàn quân màu Thiên Thanh lần thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc không được dự World Cup 2 lần liên tiếp là niềm tiếc nuối lớn nhất của trung vệ đầy tài năng này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.