Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số hai hài cốt liệt sĩ mà Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm được, một hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên: Lê Sĩ Thanh; Cao điểm 622; Kỷ niệm Mặt trận Khe Sanh 17/4/1968.

Ngày 13/4, Phòng LĐTB&XH huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) thông tin, hai hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tìm thấy đã được đưa về bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp, vào khoảng năm 1995 có người rà tìm phế liệu chiến tranh tại khu vực điểm cao 500 thuộc thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thì có gặp tăng, nghi của bộ đội.

Từ ngày 9/4/2021, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức tìm kiếm ở địa điểm trên. Đến ngày 12/4 thì phát hiện hai hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật kèm theo. Đặc biệt, một bộ hài cốt có di vật là chiếc lược có khắc tên: Lê Sĩ Thanh; Cao điểm 622; Kỷ niệm Mặt trận Khe Sanh 17/4/1968.

Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968 ảnh 1

Chiếc lược khắc tên liệt sĩ Lê Sĩ Thanh quê ở tỉnh Thanh Hóa

Được biết, tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Hướng Hóa có lưu trữ hồ sơ của liệt sĩ có tên Lê Sĩ Thanh, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Qua trao đổi với Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, hiện Sở chưa tìm được thân nhân của liệt sĩ có tên trên.

Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968 ảnh 2

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên của huyện miền núi Hướng Hóa.

Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

MỚI - NÓNG