Chích điện, chém người cướp hơn 50 lượng vàng

Ông Dũng thuật lại vụ cướp tại hiện trường
Ông Dũng thuật lại vụ cướp tại hiện trường
Một vụ cướp vàng táo tợn giữa ban ngày vừa xảy ra ở miền quê tỉnh Phú Yên. Gia chủ mất hơn 50 lượng vàng và 145 triệu đồng.

Sáng 14/5, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, xử lý vụ cướp vàng trên đường xảy ra ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Theo trình báo của ông Nguyễn Kim Dũng (SN 1974, ngụ xã Hòa Thắng), khoảng 17 giờ 45 phút ngày 13/5, ông thu gom tiền và vàng ở tiệm vàng Kim Dũng của gia đình tại chợ Đông Lộc (xã Hòa Thắng) bỏ vào 3 túi xách rồi chở vợ là bà Nguyễn Thị Em (SN 1974) về nhà (cách khoảng 3km).

Đến đoạn đường liên thôn giữa đồng trống cách nhà khoảng 500 m, bà Em bất ngờ bị 3 thanh niên (khoảng 25 tuổi) đi trên 1 chiếc xe máy từ sau lao tới dùng dây điện nối từ bình ắc-quy tự chế chích vào người ngã nhào xuống ruộng. Chúng tiếp tục châm điện vào người ông Dũng.

Chích điện, chém người cướp hơn 50 lượng vàng ảnh 1

Ông Nguyễn Kim Dũng và NguyễnThị Em kể lại vụ cướp vàng. Lưng bà Em bị kẻ cướp châm điện cháy một vết dài gần 10cm.

Khi ông Dũng lồm cồm đứng dậy rút chìa khóa xe máy, 2 tên rút 2 cây rựa ra chém tới tấp làm ông bị thương ở cánh tay trái. Ngay sau đó, 3 tên cướp đã lấy đi 3 túi xách đựng tiền và vàng rồi lên xe bỏ chạy.

Theo ông Dũng, trong 3 túi xách bị cướp đựng 23 lượng vàng 9999, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k và khoảng 145 triệu đồng - trị giá tổng tài sản khoảng 1,5 tỉ đồng.

Công an huyện Phú Hòa và Công an tỉnh Phú Yên đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, 3 tên cướp còn bỏ lại bình ắc-quy tự chế và dây điện, túi đựng rựa cùng một túi đựng bột ớt.

Đến sáng 14/5, bà Em vẫn chưa hết hốt hoảng. Trên vai trái, lưng và cổ tay trái của bà vẫn còn các vết cháy do bị chích điện.

Theo Hồng Ánh

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.