Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống mua bán người

Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống mua bán người
TP - Ngày 14-12, tại Huế đã diễn ra Hội thảo quốc tế về “Dự án Luật Phòng, chống mua bán người” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách của Canada (PIAP) phối hợp tổ chức.

Theo thống kê của Bộ Công an, 5 năm qua, cả nước xảy ra 1.586 vụ/2.888 đối tượng lừa bán với 4.008 nạn nhân (hơn 3.000 phụ nữ, gần 500 trẻ em...); trong đó, trên 60% được đưa sang Trung Quốc, 11% sang Campuchia…

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu thuộc các ngành chức năng trong nước và quốc tế tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người. Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi liên quan; tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và địa phương…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.