Chia sẻ bất ngờ của nữ sinh vượt khó đạt điểm 10 môn Lịch Sử

TPO - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, em Nguyễn Thị Hoài Phương, trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đã đạt được điểm 10 môn Lịch Sử. Phương đăng ký nguyện vọng vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân để giảm bớt gánh nặng học tập bởi gia đình em có hoàn cảnh khó khăn.

Vượt khó học giỏi

Trong căn nhà nhỏ của gia đình em Nguyễn Thị Hoài Phương (Lớp 12D2, trường THPT Phan Đình Phùng) ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh hôm nay tràn ngập tiếng cười, khi em vừa có kết quả đạt điểm 10 môn Lịch Sử. Phương chia sẻ, rất vui và hạnh phúc vì môn học mình yêu thích nhất đạt điểm tối đa. Điểm 10 là số điểm mà em luôn ao ước và cố gắng không ngừng để dành lấy. Cùng với đó, trong kỳ thi này Phương đạt điểm 9 môn Ngữ Văn và 8,25 môn Địa Lý.

Phương, cô bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Mẹ làm nghề nướng bánh đa, còn bố làm hàng mã bán kiếm sống qua ngày. Vốn là chị cả trong nhà có ba chị em, từ nhỏ Phương luôn tự ý thức được mọi việc, chăm chỉ học tập, những thời gian rảnh rỗi lại phụ bố làm hàng mã, giúp mẹ nướng bánh đi chợ. Nhìn những giọt mồ hôi lăn trên má cha, thấy đôi tay chai sạn của mẹ, Phương tự động viên mình để cố gắng, lấy đó làm động lực để em vươn lên để tìm một lý tưởng tươi sáng cho bản thân.

Chia sẻ bất ngờ của nữ sinh vượt khó đạt điểm 10 môn Lịch Sử ảnh 1 Phương cùng bố và em trai.

Trong 12 năm học, Phương đạt học sinh giỏi toàn diện, riêng năm học lớp 10, lớp 11 em đạt giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử. Chia sẻ về người giúp mình có được thành tích tốt như vậy, nữ sinh cho biết, sự nhiệt huyết, hết lòng và chăm chút cho học trò của cô giáo là động lực giúp nữ sinh tiếp thu tốt kiến thức của môn học không mấy dễ dàng này.

Để học được môn Lịch Sử, những năm qua Phương đã ôn tập, xem rất nhiều tài liệu, sách báo, phim ảnh nói về lịch sử để bổ sung thêm kiến thức. Đặc biệt, nắm rõ những sự kiện, các mốc lịch sử Phương đều ghi chép đầy đủ và đọc thuộc lòng để nhớ.

Chia sẻ bất ngờ của nữ sinh vượt khó đạt điểm 10 môn Lịch Sử ảnh 2 Phương (đứng ở bìa trái) chụp ảnh kỷ yếu cùng các bạn trong lớp và cô giáo.

Phương thức dậy mỗi sáng sớm đều đọc bài, mỗi ngày lại bổ sung thêm một ít kiến thức, từ đó trong nhiều năm theo đuổi môn học này, trong đầu Phương có cả một kho tàng về lịch sử.

“Em sáng học sớm, vì buổi đó học dễ vào nhất. Còn buổi tối thì dành thời gian đọc sách, ôn lại lịch sử, ngoài ra còn phải dành thời gian để học thêm các môn khác. Để học tốt được Lịch Sử cần phải chăm chỉ đọc sách, tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu”, Phương chia sẻ.

Làm thi cần đọc đề kỹ, bình tĩnh

Phương nói thêm, để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT, Phương đã làm, ôn luyện theo dạng đề của Bộ GD&ĐT hướng dẫn. Ngoài ra, nắm vững các kiến thức ở lớp, đọc tài liệu từ các nguồn lịch sử khác nhau để bổ sung kiến thức. Khi vào làm bài thi cần đọc kỹ đề, bình tĩnh để tránh bị ảnh hưởng tâm lý.

Với số điểm 27,25, Phương cũng khá tiếc nuối ở môn Địa Lý vì làm bài chưa thật sự được tốt, điểm chưa đạt được như kỳ vọng. Nói đến ước mơ, Phương chia sẻ, em mong muốn sẽ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân.

Chia sẻ bất ngờ của nữ sinh vượt khó đạt điểm 10 môn Lịch Sử ảnh 3 Ngoài giờ học, Phương phụ giúp bố làm hàng mã để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi 3 chị em ăn học.

“Thật ra hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố mẹ giờ còn nuôi 2 em nữa. Từ lâu nay em đã định hướng cho mình thi vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân để giảm bớt gánh nặng học phí cho bố mẹ. Chỉ mong rằng những ước mong sắp tới em sẽ thực hiện được”, Phương nói.

Với thành tích cô con gái đã đạt được trong những năm học qua, ông Nguyễn Hồng Thương (bố Phương) lấy đó làm tự hào. Ông nói, niềm hạnh phúc nhất của người làm cha, làm mẹ là nhìn thấy con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và đạt thành tích tốt trong học tập.

“Tôi tự hào lắm, hôm qua thức cả đêm để xem kết quả của con như thế nào. Đến sáng nay thì vỡ òa khi  nghe tin con đạt điểm 10 môn Lịch Sử. Việc học của Phương con tự học là chính, bố mẹ bận làm việc suốt ngày nên không có thời gian, chỉ luôn động viên con cái học tập. Chỉ mong rằng sắp tới con sẽ trúng tuyển vào ngành nghề con đã chọn”, ông Thương nói trong tự hào.

Chia sẻ bất ngờ của nữ sinh vượt khó đạt điểm 10 môn Lịch Sử ảnh 4 Gia đình Phương có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện cận nghèo.

Cô Trương Thị Hòa Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D2 – Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, Phương là một nữ sinh có nghị lực vươn lên, dù gia đình khó khăn nhưng em vẫn cố gắng trong học tập. Những năm học Phương đều đạt học sinh giỏi, 3 năm học cuối cấp học sinh giỏi tỉnh. Ở lớp, Phương có ý thức tốt, hòa đồng, vui vẻ với bạn bè.

“Phương đạt được điểm tối đa môn Lịch Sử khiến giáo viên và nhà trường rất tự hào. Bản thân Phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập. Trong khi chọn trường, các giáo viên cũng đã định hướng cho các em chọn các ngành nghề phù hợp với bản thân, năng lực và ra trường có việc làm”, cô Bình chia sẻ.

Đồng hành cùng thí sinh, Báo Tiền phong điện tử mở trang tra cứu điểm thi tại địa chỉ https://www.tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.tpo Thí sinh truy cập, nhập số báo danh rồi bấm ô tìm kiếm để xem kết quả.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.