Chia tiền Tết người nghèo đến mọi nhà cho... 'vui vẻ'

Chia tiền Tết người nghèo đến mọi nhà cho... 'vui vẻ'
Tại xã Khánh Hiệp (huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN xã này đã thống nhất đề ra chủ trương chia đều số tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo của Chính phủ tới tất cả số hộ trong xã để mọi nhà “cùng ăn Tết vui vẻ”.

Cụ thể tại xã này, căn cứ vào danh sách 180 hộ nghèo với 716 khẩu là đối tượng được hỗ trợ tiền ăn Tết theo quy định, huyện Khánh Vĩnh đã cấp trên 143 triệu đồng cho xã để thực hiện chi hỗ trợ.

Thế nhưng Đảng uỷ xã và chính quyền địa phương đã tổ chức họp và thống nhất phương án chia đều cho 701 hộ trong toàn xã, với mức mỗi hộ 200 nghìn đồng. Số tiền còn dư 3 triệu đồng được UBND xã giữ lại.

Sở LĐ- TB& XH tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương xử lý, khắc phục sai phạm; tổ chức thu hồi số tiền cấp phát sai quy định, đồng thời bổ sung số tiền được hỗ trợ cho số hộ nghèo ở xã Khánh Hiệp.

Ngày 23/2, Sở LĐ- TB & XH tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo kết quả kiểm tra trên toàn địa bàn tỉnh về việc thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo ăn Tết, qua đó cho thấy hầu hết số hộ nghèo đều được nhận tiền hỗ trợ đúng đối tượng, đảm bảo mức quy định và nhận tiền trước Tết.

Được biết, tỉnh Khánh Hoà có 11.855 hộ nghèo, được hỗ trợ trên 8,7 tỷ đồng để vui đón Tết. Riêng huyện miền núi Khánh Sơn, còn trích ngân sách trên 152 triệu đồng để chi hỗ trợ cho hơn 1.520 hộ nghèo trong toàn huyện, với mức 100 nghìn đồng/ hộ.

Theo Tiên Minh
TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG