Chi viện khẩn cấp cho TPHCM 30.000 kit xét nghiệm nhanh, truy vết COVID-19

Chi viện khẩn cấp cho TPHCM 30.000 kit xét nghiệm nhanh, truy vết COVID-19
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế chuyển ngay 30.000 kit xét nghiệm kháng nguyên cho TPHCM để phục vụ công tác truy vết, tìm ra nguồn gốc của ổ dịch COVID-19.

Chiều 10/2, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết từ ngày 5 đến ngày 8/2, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm của trên 8.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, từ đó phát hiện 8 người mắc COVID-19. Sau đó, TPHCM còn phát hiện thêm 25 ca bệnh trong cộng đồng.

Liên quan đến ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay, TPHCM đã có 33 ca mắc COVID-19. TPHCM đã tiến hành phong tỏa tạm thời 33 địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Tại cuộc họp, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết việc dùng test nhanh kháng nguyên cho nhóm đối tượng là nhân viên công ty bốc xếp rất thuận lợi cho ngành y tế trong tình hình hiện tại.

Chi viện khẩn cấp cho TPHCM 30.000 kit xét nghiệm nhanh, truy vết COVID-19 ảnh 1 BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC

Mỗi ngày, HCDC phải thực hiện từ 1.500 - 1.700 xét nghiệm. Vì vậy, nếu có 30.000 test kháng nguyên và 30.000 test kháng thể, ngành y tế TPHCM sẽ thuận lợi hơn trong việc truy vết, nhanh chóng phát hiện các ca nghi nhiễm để xử lý kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, TPHCM phải nhanh chóng truy vết kháng thể, xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng liên quan đến 25 ca nhiễm trong cộng đồng và các ca nhiễm liên quan đến đội bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua những buổi họp với chính quyền và thị sát thực tế, ông Sơn đánh giá TPHCM có khả năng lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhưng việc xử lý mẫu còn mất nhiều thời gian. Chính vì lý do này mà bộ phận thường trực của Bộ Y tế ở TPHCM đã quyết định cho phép HCDC điều chuyển các mẫu về các cơ quan y tế thuộc TPHCM và Bộ Y tế để rút ngắn thời gian xử lý.

Chi viện khẩn cấp cho TPHCM 30.000 kit xét nghiệm nhanh, truy vết COVID-19 ảnh 2 Nhà hàng số 146 Tây Hòa (phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TPHCM) bị phong tỏa do có đầu bếp bị mắc COVID-19

“Với khả năng phản ứng rất tốt của TP HCM cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế thì sẽ nhanh chóng truy vết, sớm kiểm soát dịch tại TPHCM”, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay.

Từ đề nghị của TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đồng ý hỗ trợ 30.000 kit xét nghiệm nhanh.

Theo ông Thuấn, Bộ Y tế dự kiến sẽ hỗ trợ và sẽ phân bổ các kit xét nghiệm về cho từng địa phương. Tuy nhiên, do TPHCM đang “nóng”, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quyết định ưu tiên hỗ trợ trước cho TPHCM.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đề nghị Bộ Y tế chuyển ngay 30.000 kit xét nghiệm kháng nguyên cho TPHCM để phục vụ công tác truy vết, tìm ra nguồn gốc của ổ dịch.

"Hiện tại, chúng ta có 150.000 kit xét nghiệm kháng nguyên để chia về các tỉnh. Số kit này sẽ ưu tiên gửi về TPHCM để phục vụ công tác xét nghiệm, điều tra nguồn gốc dịch trên diện rộng", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

MỚI - NÓNG