Chỉ vì đăng mấy bức ảnh được quá nhiều người chia sẻ, hai học sinh bị đình chỉ học

HHT - Hai học sinh cho biết rằng, họ bị nhà trường trung học đình chỉ, chỉ vì đăng những bức ảnh ngày đầu tiên đến trường, và những bức ảnh đó bất ngờ được chia sẻ quá nhiều.

Những bức ảnh học sinh đi và đứng chật ních trên các hành lang trong ngày đầu tiên trở lại trường đã được chia sẻ liên tục trên Twitter. Trong ảnh, học sinh không giữ khoảng cách xã hội, cũng rất ít bạn đeo khẩu trang. Chính vì vậy mà nhà trường bị nhiều người trách móc vì không đảm bảo an toàn cho học sinh trong đại dịch COVID-19.

Và cũng chính vì vậy mà hai học sinh - là tác giả của những bức ảnh - đã bị trường trung học North Paulding (Georgia, Mỹ) đình chỉ học.

Chỉ vì đăng mấy bức ảnh được quá nhiều người chia sẻ, hai học sinh bị đình chỉ học ảnh 1

Bức ảnh mà bạn Hannah chụp. Ảnh: Hannah Watters.

Một trong hai bạn là Hannah Watters, 15 tuổi, đã bị đình chỉ học 5 ngày vì đăng một ảnh kèm theo chú thích: “Ngày học thứ hai ở trường trung học North Paulding. Vẫn tệ như thế. Chúng tôi không đi được vì đông quá. Đến mức tôi bị xô đẩy rất nhiều lần. Không ổn tẹo nào. Chưa kể là chỉ có khoảng 10% học sinh đeo khẩu trang”.

Hannah kể, bạn đã bị gọi lên văn phòng nhà trường và bị bảo rằng đã vi phạm quy tắc ứng xử của học sinh. Bạn ấy nói: “Những nội quy mà tôi vi phạm là dùng điện thoại ở hành lang mà không được phép, dùng điện thoại để vào mạng xã hội, và đăng ảnh của những người nhỏ tuổi mà không được cho phép”.

Chỉ vì đăng mấy bức ảnh được quá nhiều người chia sẻ, hai học sinh bị đình chỉ học ảnh 2

Bức ảnh ngày đầu tiên đi học ở trường North Paulding. Ảnh: @Freeyourmindkid.

Một học sinh khác - giấu tên - cũng nói rằng mình đã bị đình chỉ học vì đăng ảnh chụp ở trường lên Twitter. Thậm chí, nhà trường đã thông báo qua hệ thống loa rằng bất kỳ học sinh nào phê phán nhà trường trên mạng xã hội đều có thể bị kỷ luật.

Còn Hannah giải thích rằng, bạn ấy chỉ chụp ảnh để cho thấy rằng nhà trường đã cho học sinh đi học lại nhưng không đảm bảo an toàn.

Học sinh, phụ huynh và giáo viên ở trường North Paulding cũng nói với báo chí rằng, họ thấy nhà trường hơi vội vã trong việc mở cửa lại. Dù có báo cáo về những ca dương tính với SARS-CoV-2 của cả học sinh và nhân viên, nhưng nhà trường vẫn yêu cầu học sinh tới lớp học và nói ai không tới sẽ bị đuổi học. Không những vậy, nhà trường cũng không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, mà bảo đó là “sự lựa chọn cá nhân”.

Chỉ vì đăng mấy bức ảnh được quá nhiều người chia sẻ, hai học sinh bị đình chỉ học ảnh 3

Ảnh trong lớp cho thấy hầu hết học sinh không đeo khẩu trang. Ảnh: @Freeyourmindkid.

Hannah nói, bạn ấy và gia đình dự định sẽ phản đối lệnh đình chỉ, còn một số nhà hoạt động vì quyền lợi của trẻ em thì thúc giục nhà trường lập tức hủy lệnh này. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa có phản hồi.

Chỉ vì đăng mấy bức ảnh được quá nhiều người chia sẻ, hai học sinh bị đình chỉ học ảnh 4
Theo (Theo New York Post)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.