Chí Trung thắc mắc với Thảo Vân về chuyện Công Lý lồng tiếng cho mình

"Ghét thì yêu thôi" thay thế "Người phán xử"
"Ghét thì yêu thôi" thay thế "Người phán xử"
TPO - Ngay sau khi phim “Người phán xử” khép lại, bộ phim truyền hình mới toanh có cái tên rất teen “Ghét thì yêu thôi” lên sóng vào 21h30 thứ Tư, thứ Năm trên VTV3 từ 6/9 với sự tham gia của Vân Dung, Chí Trung, Danh Tùng...

“Ghét thì yêu thôi” dài 28 tập mang màu sắc hài hước. Đạo diễn Lê Mạnh, Phó Giám đốc VFC nói rằng, đến lúc thay đổi khẩu vị cho khán giả sau “Người phán xử” 47 tập.

Phim xoay quanh Kim, một vũ công chuẩn bị đám cưới thì bất ngờ bị hủy hôn. Thay vì đau khổ, Kim thấy may mắn, cô chuyển việc về Trung tâm Thể dục thẩm mỹ. Tại đây Kim gặp Du - một huấn luyện viên đấm bốc rất bốc đồng. Trải qua một biến cố họ từ chỗ ghét nhau như xúc đất đổ đi nảy sinh tình cảm, tuy nhiên mối quan hệ gặp trở ngại không nhỏ từ hai người yêu cũ.

Chí Trung thắc mắc với Thảo Vân về chuyện Công Lý lồng tiếng cho mình ảnh 1 Phương Anh và Đình Tú thành một cặp trong "Ghét thì yêu thôi"
Ngoài cuộc tình éo le này, phim mang tới nhiều mối tình khác đáng chú ý như đôi tình nhân già do NSƯT Chí Trung và Vân Dung đảm nhận. “Đọc thân thế nhân vật tôi rất thích. Ông Quang thông minh “có phần nham nhở”, có phần giống tôi ngoài đời”, NSƯT Chí Trung nói vui.

Sau khi xem trailer, Chí Trung khá bất ngờ với giọng lồng tiếng do Công Lý đảm nhận. Anh hơn một lần nhắc tới điều này, thậm chí kéo MC Thảo Vân - dẫn chương trình họp báo ra mắt phim- vào cuộc. Anh nói Công Lý lồng tiếng cho Chí Trung khá nhiều, nhưng vai diễn này anh thấy không ổn “chưa ra được chất nham nhở của nhân vật”. Chí Trung kể gần như không bao giờ tự lồng tiếng cho phim mình đóng, phần vì không có thời gian, phần vì “làm khổ quá nhiều người vì không quen công việc này”. Đạo diễn Trịnh Lê Phong xác nhận, anh cũng thường động viên diễn viên tự lồng tiếng vai của mình nhưng riêng Chí Trung khó vì nhiều lẽ. “Khán giả quá quen Chí Trung trên sân khấu, trong Táo quân rồi nên nhận ra giọng ngay. Việc lồng tiếng thế này cũng là thiệt thòi cho người xem. Tương lai ngày càng ít phim lồng tiếng đi”, Trịnh Lê Phong nói.

Chí Trung thắc mắc với Thảo Vân về chuyện Công Lý lồng tiếng cho mình ảnh 2 Vân Dung lợi dung phim để làm nũng Chí Trung
Vân Dung kể đây là lần đầu tiên đóng cùng Chí Trung trên phim truyền hình và lại yêu nhau nên tha hồ “làm nũng, đòi hỏi để trả thù mà Chí Trung không làm gì được”. Đôi bạn diễn nhiều năm trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ hẳn có nhiều tình huống làm quá, tuy nhiên đạo diễn Trịnh Lê Phong nói rằng khi quay phim anh cũng tiết chế đoạn làm không phù hợp.

Chia sẻ bên lề với Tiền Phong, đạo diễn Trịnh Lê Phong khẳng định nhắm Đình Tú (Du) Phương Anh (Kim) ngay từ khi có kịch bản bởi nhận thấy họ phù hợp. Đình Tú từng đóng “Máy bay ký sự” của Trịnh Lê Phong, còn Phương Anh hợp tác với anh trong phim sitcom khác. Với người mẫu Tùng Lan, đạo diễn thừa nhận có điều chỉnh và sửa cho diễn viên trong quá trình quay phim. Anh cũng chia sẻ rằng tên phim ban đầu “Thích thì yêu thôi”, tuy nhiên như vậy không lạ nên anh đổi “Ghét thì yêu thôi” nghe rất mâu thuẫn nhưng rất đúng với câu chuyện và nhân vật trong phim.

Chí Trung thắc mắc với Thảo Vân về chuyện Công Lý lồng tiếng cho mình ảnh 3 Danh Tùng trong một vai khá mới lạ so với chính MC, diễn viên này
Đình Tú gây ấn tượng vừa qua với vai chàng trai dân tộc trong “Lặng yên dưới vực sâu”, hiện đang lên sóng trong phim sinh viên “Đi qua mùa hạ”. Phương Anh từng đóng Trái tim có nắng, Matxcova mùa thay lá. Trang Cherry đanh đá trong “Sống chung với mẹ chồng” sẽ lột xác với vai diễn hoàn toàn khác. Danh Tùng từ bỏ vỏ bọc hiền lành để vào vai đầy thủ đoạn, tuy không phải vai chính nhưng là vai có đất diễn.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.