Chi tiết vụ sập giàn giáo tại Bắc Ninh khiến hai công nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ sập trần bê tông vừa đổ
Hiện trường vụ sập trần bê tông vừa đổ
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn ở TP Bắc Ninh xảy ra khi trần bê tông công trình vừa đổ xong gây sập khiến hai người tử vong, một người may mắn thoát thân.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 13h ngày 2/4 tại dự án cụm công nghiệp làng nghề Khúc Xuyên, xảy ra sập giàn giáo trong công trình xây dựng nhà xưởng khiến 2 người tử vong.

Chi tiết vụ sập giàn giáo tại Bắc Ninh khiến hai công nhân tử vong ảnh 1

Cơ quan chức năng đưa thi thể hai công nhân ra khỏi hiện trường

Bước đầu các cơ quan chức năng xác định Công trình xây dựng của công ty TNHH in Thanh Long do ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1973, (hộ khẩu thường trú tại Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh) làm chủ đầu tư.

Ông Tuấn thuê ông Tạ Khắc Tú, sinh năm 1964 (hộ khẩu thường trú tại Long Châu - Yên Phong) làm chủ thầu xây dựng. Sau đó ông Tú thuê Nguyễn Văn Khoẻ, sinh năm 1984, (hộ khẩu thường trú tại Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh) thi công cốt pha. Nhóm của Khoẻ có 3 người gồm Khoẻ, anh Sản (sinh năm 1975, địa chỉ tại Khu Ất, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh) và anh Hội (trú tại Hoà Bình).

Ngày 2/4 công trình trên đổ mặt trần tầng 1. Khoảng 13 giờ cùng ngày nhóm của Khoẻ đang kiểm tra cốt pha ở dưới thì bê tông vừa đổ bị sập, Khoẻ chạy ra ngoài được còn anh Sản và anh Hội không kịp tháo chạy khiến hai người này tử vong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh và Công an phường Khúc Xuyên triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.