Chi tiết về cuộc tấn công biệt kích của Israel

Chi tiết về cuộc tấn công biệt kích của Israel
TP - Đêm 19/8 giờ Libăng, trong khi hai bên tham chiến đang thực hiện lệnh ngừng bắn, các máy bay phản lực Israel bỗng xuất hiện tầm thấp, gầm rú trên bầu trời khu vực Boudai của Libăng, cách biên giới với Israel hơn 100km về phía bắc.
Chi tiết về cuộc tấn công biệt kích của Israel ảnh 1
Lính biệt kích Israel

Những tiếng gầm rú của các máy bay phản lực chiến đấu này có nhiệm vụ xóa nhòa tiếng động cơ của các máy bay trực thăng vận tải chở lính biệt kích đổ bộ xuống một ngọn đồi gần làng Boudai thuộc thung lũng Bekaa cách biên giới với Syria không xa.

Từ bụng hai máy bay trực thăng lăn ra hai chiếc xe bọc thép hạng nhẹ Humvee và một nhóm biệt kích Israel chưa xác định rõ số lượng. Nhóm biệt kích Israel này mặc đồng phục của quân đội Libăng nhằm đánh lừa lực lượng làm việc tại các trạm gác đối phương. 

Những lính biệt kích tham gia cuộc hành quân táo bạo nói trên thuộc lực lượng đặc nhiệm siêu tinh  nhuệ Sayeret Matkal. Cuộc tập kích được đích thân Thủ tướng Israel Ehud Olmert phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Amir Peretz và trung tướng tư lệnh quân đội Dan Halutz.

Đấu súng dữ dội trên bộ

Sau khi đổ bộ, nhóm biệt kích lên hai chiếc xe bọc thép tiến vào làng Boudai nơi có văn phòng và nơi ở của nhà lãnh đạo cấp cao Hezbollah Sheik Mohammed Yazbeck.

Khi chạy tới một trạm gác kiểm soát của phía Libăng, một lính biệt kích Israel trên xe bọc thép nói lớn bằng tiếng Arập: “Chào những người anh em! Chúng tôi là quân ta đây mà”. Nói rồi hai chiếc xe bọc thép tìm cách vượt qua trạm gác.

Sau đó một lúc, các du kích Hezbollah đuổi theo hai chiếc Hummvee. Hai bên bắn nhau dữ dội trong khoảng 40 phút khiến nhóm biệt kích Israel phải rút đi, để lại những vũng máu tại nơi các máy bay trực thăng đỗ cùng nhiều dụng cụ y tế, thuốc men đã sử dụng. Điều này chứng tỏ phía Israel có nhiều thương vong.

Mục đích thực sự của cuộc tập kích táo bạo này chưa được tiết lộ nhưng phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng nhóm biệt kích đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.

Chi tiết về cuộc tấn công biệt kích của Israel ảnh 2
Bằng chứng cuộc tập kích do Israel để lại tại hiện trường

Báo điện tử Israel “Người trong cuộc” cho rằng cuộc tập kích được các nhà lãnh đạo cấp cao phê duyệt chắc phải là nhằm bắt cóc các nhà lãnh đạo của Hezbollah.

Nếu có trong tay các nhà lãnh đạo cấp cao Hezbollah, phía Israel sẽ thêm nhiều lợi thế trong việc mặc cả trao đổi tù binh với Libăng để lấy về hai người lính Do Thái đã bị Hezbollah tấn công bắt cóc hồi tháng trước.

Trong khi đó, báo chí Arập cho rằng cuộc tập kích của Tel Aviv là nhằm giải cứu chính hai binh sĩ Israel bị Hezbollah bắt làm tù binh- sự kiện từng bị phía Israel lấy cớ để mở cuộc chiến tranh 34 ngày với Hezbollah.

Quân đội Israel cho biết, không phải là nhóm biệt kích bị phát hiện trên đường tới làng Boudai mà là sau khi đã thực hiện xong các mục đích quân sự của cuộc tập kích, trên đường để trở về nơi máy bay trực thăng đỗ, nhóm biệt kích Israel bị đối phương phát hiện.

Hai bên giao tranh ác liệt khiến phía Israel có một sĩ quan bị chết là trung tá Emanuel Morano, 35 tuổi, và hai người khác bị thương trong đó một người bị thương nặng. Báo “Người trong cuộc” nói rằng trong trận tập kích này, lính biệt kích Israel bắt đi hai tù binh Hezbollah.

Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Tại Beirut, Thủ tướng Libăng Fouad Saniora nói hành động này của Israel là sự vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn của LHQ. Bộ trưởng Quốc phòng Libăng Elias Murr thì tới gặp đặc phái viên LHQ Terje Roed Larsen dọa rằng phía Beirut sẽ ngừng việc triển khai quân đội xuống phía nam nếu LHQ không can thiệp chống Israel.

Phản ứng của phía Libăng đã đẩy cuộc ngừng bắn mong manh giữa Hezbollah và Israel vừa đạt được đến bờ vực của sự đổ vỡ. Trong khi đó, phía Israel cho rằng hành động tập kích bằng lực lượng đặc nhiệm sâu trong lãnh thổ Libăng vừa qua không phải là Tel Aviv đã vi phạm ngừng bắn mà chỉ là để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí từ Syria sang mà thôi.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Israel Mark  Regev còn nói rằng trong tương lai những cuộc tập kích như vậy sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi nào quân đội Libăng kiểm soát được biên giới với Syria để thực thi lệnh cấm vận vũ khí.

Văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã ra tuyên bố phản đối cuộc tập kích bằng lực lượng đặc nhiệm nói trên của Israel, nói rằng Tel Aviv đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp đặt. Tuyên bố cho biết, ông Kofi Annan lo ngại sâu sắc về sự vi phạm lệnh ngừng bắn của phía Israel.

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG