Chi tiết trận động đất gây rung lắc chung cư Hà Nội lúc sáng sớm

Một trường học ở tỉnh Nan (Thái Lan) hư hại nhẹ sau trận động đất ở Lào. Ảnh: Twitter
Một trường học ở tỉnh Nan (Thái Lan) hư hại nhẹ sau trận động đất ở Lào. Ảnh: Twitter
TPO - Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ở khu vực tiếp giáp giữa Tây Bắc Lào với miền Bắc Thái Lan lúc sáng sớm nay, 21/11.

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất xảy ra lúc 6h50’ sáng nay ở Tây Bắc Lào. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, cách tỉnh Chaloem Phra Kiat (Đông Bắc Thái Lan) 31km.

Cư dân Chiang mai và thủ đô Bangkok (cách tâm chấn 700km) cảm thấy rung lắc dữ dội trong khoảng nửa phút.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ richter.

Chi tiết trận động đất gây rung lắc chung cư Hà Nội lúc sáng sớm ảnh 1 Một đền thờ ở Lào chịu ảnh hưởng vì nằm gần tâm chấn. Ảnh: Twitter
Chi tiết trận động đất gây rung lắc chung cư Hà Nội lúc sáng sớm ảnh 2 Ảnh: Twitter
Chi tiết trận động đất gây rung lắc chung cư Hà Nội lúc sáng sớm ảnh 3 Tâm chấn nằm ở vị trí đánh dấu đỏ. Ảnh: Bangkok Post

Trước đó vài tiếng, khu vực trên xảy ra 2 cơn động đất mạnh 4,6 và 5,7 độ richter. Đáng chú ý, khu vực này nằm gần dự án đập Kayaburi.

“Sự rung lắc có thể cảm nhận được ở phía Bắc, Đông Bắc Thái Lan và thủ đô Bangkok. Cho đến nay, chưa có thông tin về thiệt hại”, Sophon Chaila – quan chức Cục Khí tượng Thái Lan cho biết.

 Đèn trần rung lắc ở Bangkok (Thái Lan). Nguồn: Twitter

Theo Aljazeera, rung chấn của trận động đất cũng xuất hiện ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

“Đèn trần lắc lư rất mạnh. Tôi thấy choáng váng”, một cư dân Hà Nội sống trong toà chung cư 27 tầng có tên Tran Hoa Phuong cho biết.

Đèn trần lắc lư ở một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Clip: PS 

Theo Theo Bangkok Post, Aljazeera
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.