Chi tiết lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

Tuyển Việt Nam đối đầu chủ nhà Thái Lan trận ra quân King's Cup 2019
Tuyển Việt Nam đối đầu chủ nhà Thái Lan trận ra quân King's Cup 2019
TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân giải King's Cup 2019 vào ngày 5/6 tới.

Nhận lời mời từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại giải đấu giàu truyền thống King’s Cup 2019 diễn ra tại Buriram (Thái Lan) từ ngày 5/6 đến 8/6 tới.

Giải đấu lần thứ 47 này có sự góp mặt của đội tuyển Curacao (hạng 82 thế giới); Việt Nam (hạng 98 thế giới); Ấn Độ (hạng 101 thế giới) và chủ nhà Thái Lan (hạng 114 thế giới).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận ra quân, lúc 19h45 (giờ địa phương) ngày 5/6, trong khi Curacao đối đầu Ấn Độ sớm hơn, lúc 15h30. Sân thi đấu là Chang Arena, sân nhà của Buriram United, CLB mà Xuân Trường đang khoác áo.

Nếu thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ gặp Curacao hoặc Ấn Độ trong trận chung kết, lúc 19h45 ngày 8/6. Nếu thua, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận tranh giải Ba vào 15h30 cùng ngày.

King’s Cup được xem là đợt cữ dượt rất hữu ích cho thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Ngoài ý nghĩa phục vụ công tác chuyên môn, kết quả thi đấu cũng sẽ tác động trực tiếp tới thứ hạng của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA.

HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ Việt Nam sang Thái Lan với những cái tên quen thuộc như Xuân Trường (Buriram United), Công Phượng (Incheon United), Văn Lâm (Muangthong), Quang Hải, Đình Trọng, Văn Thanh, Văn Toàn…

Theo kế hoạch, ngày 1/6 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội và bay thẳng tới Bangkok trong đêm. Đội sẽ nghỉ lại Bangkok một đêm trước khi bay tiếp tới Buriram sáng ngày hôm sau. Thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có 3 buổi tập tại Buriram trước khi bước vào trận đầu tiên với chủ nhà Thái Lan hôm 5/6.

Để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, người hâm mộ có thể theo dõi qua các kênh của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Cụ thể, các trận đấu tại King's Cup 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTC1, VOV1 và VOV2.

Trước đó, công ty Next Media đã mua được bản quyền truyền hình King’s Cup 2019 tại Việt Nam. Mức giá không được đơn vị này tiết lộ, nhưng được biết số tiền có thể lên tới 7 tỷ đồng. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử tổ chức King’s Cup. Trong quá khứ, Thái Lan chỉ bán bản quyền ở mức 30.000 USD - 50.000 USD, khoảng 1 tỷ đồng.

Chi tiết lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019 ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.