Chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,76%

Chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,76%
TP- Hôm qua, Tổng cục Thống kê công bố: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2008 giảm 0,76% so với tháng 10/2008.
Chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,76% ảnh 1

Cụ thể, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm mạnh nhất, 4,86%; nhóm phương tiện đi lại và bưu điện giảm tới 4,4%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; dược phẩm và y tế tăng nhẹ ở mức 0,28%; các nhóm khác như mũ nón giày dép, may mặc và đồ dùng gia đình, dịch vụ... đều có mức tăng nhẹ. 

Trong 10 tỉnh thành xem xét tính chỉ số giá, duy nhất Hà Nội tăng, với mức 1,07%. Giảm mạnh nhất là Cần Thơ, 1,41%. Kế đó là Gia Lai, giảm 1,28%. CPI tại TP Hồ Chí Minh cũng giảm tháng thứ hai liên tiếp, với mức 0,8%.

Trong tháng 11, giá vàng giảm 5,8% trong khi đôla tăng 2,1%. So với đầu năm, giá vàng tăng 34,49% và đôla tăng 2%. Như vậy, tính chung từ đầu năm tới nay, chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng của năm 2008 đã tăng 20,71% ( tăng 24,22% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trước việc tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số này đứng ở mức âm, trái với thông lệ thường tăng mạnh vào 2 tháng cuối năm, chiều 25/11, trao đổi với báo chí, TS Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng: Khả năng CPI đi xuống sẽ còn diễn ra trong vài tháng nữa.

Tuy nhiên do lạm phát hiện vẫn ở mức cao (11 tháng là 20,71%), tăng trưởng vẫn cao nên chúng ta chưa thể nói đó là thiểu phát ngay. Phải một thời gian nữa, tiêu dùng giảm, sản xuất giảm, thu nhập giảm, sức mua suy giảm, lúc đó mới có thể nói đến. Còn hiện giờ, mục tiêu phải là chống lạm phát.

Theo ông Kiêm, song song với việc theo dõi chặt các diễn biến kinh tế, cần chuẩn bị sẵn những phương án để kích cầu thị trường.

Còn trước mắt, để chống đà suy giảm cần nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm thêm vốn cho doanh nghiệp để kích thích sản xuất.

MỚI - NÓNG