Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng lên mức 6,9 %

Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng lên mức 6,9 %
TP - Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 8 với mức tăng 0,83% so với tháng 7, điều đó đồng nghĩa tính từ đầu năm tới nay, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên mức 6,9%.

> Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm nhẹ
> 'Sẽ còn nhiều doanh nghiệp chết lâm sàng'

Trong số các nhóm hàng tăng mạnh so với tháng 7, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất 4,11%. Nhóm hàng giáo dục tăng 0,9% (tính chung 8 tháng đầu năm đã có mức tăng 15,18% so với cùng kỳ).

Nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng 0,88% so với cùng kỳ. Không nằm trong các nhóm hàng tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng tăng 0,32% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,06% so với tháng 7.

Từng kỳ vọng mức tăng CPI cả năm khoảng 7,5%, tuy nhiên với đà tăng CPI 8 tháng như trên đã xuất hiện quan ngại lạm phát năm nay có thể ở mức cao.

BTV
Theo TCTK

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.